Guinea Xích Đạo: Kho đạn nổ do đốt rơm, 20 người thiệt mạng

Google News

Theo thông tin vừa được trang AFP đưa tin, ít nhất đã có 600 thương vong trong vụ tai nạn liên quan tới kho đạn quân sự ở Bata, Guinea Xích Đạo.

Vụ việc xảy ra vào hôm qua ngày 7/3 theo giờ địa phương ở thành phố cảng Bata nằm ở miền Tây Guinea Xích Đạo. Theo truyền thông địa phương, nguyên nhân của vụ nổ kho đạn quy mô lớn này là do một nông dân đốt rơm trên cánh đồng gần đó.
Đám cháy từ việc đốt rơm đã lan tới khi đạn và bùng phát mất kiểm soát. Kho đạn quy mô lớn nằm ở doanh trại quân sự Nkao Ntoma có lưu trữ rất nhiều thuốc nổ, đạn pháo cỡ lớn và nhiều loại vũ khí khác.
Guinea Xich Dao: Kho dan no do dot rom, 20 nguoi thiet mang
Vụ nổ xảy ra tại thành phố cảng Bata. Ảnh: GoogleMaps.

Liên tiếp bốn vụ nổ dây chuyền đã nổ ra ở doanh trại Nkao Ntoma, gây thiệt hại khủng khiếp trong bán kính 4 km xung quanh khu vực này.
Giới chức địa phương cho biết, có ít nhất 20 người đã thiệt mạng tại chỗ và khoảng 600 người bị thương vong, đang mắc kẹt dưới đống đổ nát. Toàn bộ căn cứ và nhiều khu vực dân cư xung quanh đó đã bị san phẳng, bệnh viện địa phương trở nên hỗn loạn do quá tải.
Bộ Quốc phòng Guinea Xích Đạo cho biết, sẽ sớm mở cuộc điều tra để làm rõ nguyên nhân vụ nổ.

Hiện trường kinh hoàng của vụ nổ có bán kính phá hủy lên tới 4 km ở thành phố cảng Bata, Guinea Xích Đạo. Nguồn: DW.


Trần Trân

>> xem thêm

Bình luận(0)