Chiều 10/4: Việt Nam ghi nhận 9 ca mắc mới COVID-19

Google News

Chiều 10/4, Việt Nam ghi nhận thêm 9 bệnh nhân COVID-19, nâng tổng số ca mắc cả nước lên 2.692 trường hợp.

Bộ Y tế cho biết, 9 ca mắc COVID-19 mới được ghi nhận chiều nay đều là công dân Việt Nam, là ca nhập cảnh. Cụ thể:
Bệnh nhân 2684 là nam, 25 tuổi, địa chỉ tại quận Dương Kinh, thành phố Hải Phòng.
Bệnh nhân 2685 là nam, 27 tuổi, địa chỉ tại quận Dương Kinh, thành phố Hải Phòng.
Bệnh nhân 2686 là nữ, 24 tuổi, địa chỉ tại huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên.
Bệnh nhân 2687 là nam, 26 tuổi, địa chỉ tại huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên.
Bệnh nhân 2688 là nam, 23 tuổi, địa chỉ tại huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên.
Bệnh nhân 2689 là nam, 25 tuổi, địa chỉ tại thành phố lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.
Bệnh nhân 2690 là nam, 29 tuổi, địa chỉ tại huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa.
Bệnh nhân 2691 là nam, 25 tuổi, địa chỉ tại huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa.
Bệnh nhân COVID-19 số 2692 là nam, 26 tuổi, địa chỉ tại huyện Định Hoá, tỉnh Thái Nguyên.Ngay 8/4, 9 bệnh nhân từ nước ngoài nhập cảnh cửa khẩu quốc tế Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Kiên Giang. Kết quả xét nghiệm ngày 9/4 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện các bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Trung tâm y tế thành phố Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang.
Chieu 10/4: Viet Nam ghi nhan 9 ca mac moi COVID-19
 
Như vậy, đến chiều 10/4, Việt Nam đã ghi nhận tổng cộng 2.692 ca mắc COVID-19, trong đó có 1.570 ca lây nhiễm trong nước. Từ ngày 27/1 đến nay, Việt Nam ghi nhận 910 ca mắc tại 13 tỉnh, thành phố.
Các địa phương đang còn cách ly, theo dõi sức khỏe gần 38.000 người, trong đó cách ly tại bệnh viện 523 người, cách ly tập trung gần 22.000 người, cách ly tại nhà, nơi lưu trú gần 16.000 người.
Hiện các cơ sở y tế đã chữa khỏi 2.429 bệnh nhân COVID-19. Số ca tử vong vẫn là 35 trường hợp.
Về tiến trình tiêm vắc xin, Việt Nam đã triển khai tiêm hơn 58.000 người tại 19 tỉnh, thành phố. Trong đó có 8 tỉnh đã kết thúc tiêm đợt 1.
Theo Thúy Hạnh/ Vietnamnet

>> xem thêm

Bình luận(0)