Ấn Độ nhận tàu sân bay cuối năm

Google News

(Kiến Thức) - Nga sẽ chuyển giao tàu sân bay INS Vikramaditya cho Hải quân Ấn Độ vào tháng 11/2013.

Lãnh đạo Cơ quan Hợp tác Dịch vụ Kỹ thuật – Quân sự Liên bang Nga (FSMTC) Alexander Fomin chính thức xác nhận, việc chuyển giao tàu sân bay INS Vikramaditya cho Hải quân Ấn Độ sẽ diễn ra vào tháng 11/2013.

Trước đó, Phó Thủ tướng Nga Vyacheslav Dzirkaln đã nói rằng, nước này sẽ chuyển giao tàu sân bay cho Ấn Độ vào tháng 11.

“Trong tháng 4, chúng tôi hy vọng rằng sẽ đưa con tàu lên dock khô, trong tháng 6-7 con tàu tiếp tục trải qua các thử nghiệm. Và tháng 11, việc chuyển giao sẽ được thực hiện”, ông Fomin nói với Ria Novosti.

“Còn hiện tại, chúng tôi đang tháo dỡ phần bị hư hỏng và lắp đặt thiết bị mới”, ông này nói thêm.
Tàu sân bay INS Vikramaditya chạy thử nghiệm tại Nga.

Cuối mùa hè năm 2012, khi đang chạy thử nghiệm trên biển Bạch Hải và biển Barent, lớp gạch cách nhiệt trên tàu Vikramaditya bị biến dạng đã làm nổ đường ống dẫn hơi nước cao áp và nồi hơi số 3. Vì thế, việc chuyển giao tàu Vikramaditya đã buộc phải lùi lại thêm 1 năm nữa so với thời điểm ban đầu tháng 11/2012.

INS Vikramaditya nguyên là tàu sân bay Đô đốc Gorshkov (Hải quân Liên Xô) được Ấn Độ mua lại năm 2004. Sau đó, Ấn Độ tiếp tục ký thỏa thuận trị giá 800 triệu USD thuê Nga cải tiến con tàu.

Sau cải tiến, Vikramaditya có khả năng chở 16 tiêm kích hạm MiG-29K và 10 trực thăng săn ngầm. Tàu có lượng giãn nước 45.400 tấn, dài 283,1m, tốc độ 32 hải lý/h.

TIN LIÊN QUAN:
ĐANG ĐỌC NHIỀU:
Hoàng Lê

Bình luận(0)