Đài Loan triển khai “thần sấm” RT-2000 đối phó TQ

Google News

(Kiến Thức) - Đài Loan có thể đã triển khai pháo phản lực RT-2000 Thunder (thần sấm) tới quần đảo Mã Tổ đối phó với Trung Quốc.

AFP dẫn nguồn tin truyền thông Đài Loan, Quân đội Đài Loan vừa triển khai một hệ thống pháo phản lực phóng loạt mạnh mẽ trên một hòn đảo ngoài khơi để bảo vệ chống lại bất kỳ cuộc đổ bộ nào từ phía Trung Quốc.
 
Theo tờ United Evening News, hệ thống pháo phản lực phóng loạt RT-2000 Thunder (thần sấm) đã đi vào hoạt động lần đầu tiên trên quần đảo Mã Tổ. Từ đây, pháo RT-2000 có thể vươn tới các mục tiêu ở tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc).
Giàn phóng pháo phản lực RT-2000 đồng loạt khai hỏa.

Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Đài Loan từ chối xác nhận cũng như bình luận về thông tin triển khai RT-2000.

Theo các chuyên gia quân sự, pháo phản lực RT-2000 có thể bắn 12 quả đạn rocket Mk45 cỡ 230mm đi xa 45km. Nó có khả năng tiêu diệt phương tiện tàu đổ bộ trước khi chúng kịp tiếp cận bờ biển Đài Loan.

Bộ Quốc Phòng Đài Loan có kế hoạch sản xuất hơn 50 hệ thống RT-2000 với tổng trị giá 483 triệu USD.

TIN LIÊN QUAN:

ĐANG ĐỌC NHIỀU:




Hoàng Lê

Bình luận(0)