Tiêm kích “cuồng phong” tích hợp tên lửa “thiên thạch”

Google News

(Kiến Thức) - Tập đoàn Eurofighter đã ký hợp đồng để tích hợp tên lửa không đối không ngoài tầm nhìn MBDA Meteor (thiên thạch) cho tiêm kích đa năng Typhoon (cuồng phong).

Hợp đồng được ký kết giữa lãnh đạo của NATO Eurofighter và Cơ quan quản lý Tornado (NETMA) Jesus Pinillos Prieto với lãnh đạo Eurofighter GmbH Alberto Gutierrez.

Meteor tạo thành một phần quan trọng trong khả năng tác chiến không đối không của tiêm kích Typhoon.
Hình đồ họa tiêm kích Typhoon phóng tên lửa Meteor.

Tên lửa không đối không tầm trung Meteor được thiết kế để tiêu diệt mục tiêu cơ động cao ở tầm xa trong điều kiện bị chế áp điện tử mạnh. Tên lửa đạt tầm bắn xa tới 100km, tốc độ Mach 4.

Meteor được điều khiển bằng hệ định vị quán tính với cập nhật thông tin mục tiêu từ máy bay phóng trong pha giữa. Pha cuối đầu tự dẫn radar chủ động kích hoạt tự tìm mục tiêu.




Hoàng Lê

Bình luận(0)