Hải quân Ấn Độ, Việt Nam diễn tập ở Biển Đông

Google News

(Kiến Thức) - Hải quân Ấn Độ và Việt Nam vừa có cuộc diễn tập cứu hộ trên Biển Đông vào ngày 8/6.

Cuộc diễn tập được thực hiện trong thời điểm đội tàu chiến Hải quân Ấn Độ thăm cảng Tiên Sa (Đà Nẵng) từ ngày 4/6. Đội tàu chiến này gồm: khu trục hạm tên lửa INS Ranvijay (D55); khu trục hạm INS Satpura (F48); hộ tống hạm INS Kirch và tàu hậu cần cỡ lớn...
Khu trục tên lửa INS Ranvijay (D55) ở thăm Đà Nẵng.

Chuẩn Đô đốc Ajit Kumar (Tư lệnh Hạm đội miền Đông, dẫn đầu phái đoàn thăm Việt Nam) nhấn mạnh, sự hòa bình và ổn định ở Biển Đông rất quan trọng đối với lợi ích quốc gia của Ấn Độ.

Cuộc diễn tập hải quân giữa Việt Nam và Ấn Độ tổ chức sau cuộc diễn tập giữa Ấn Độ và Malaysia. Sau khi kết thúc chuyến thăm Việt Nam, 4 tàu chiến Ấn Độ sẽ lên đường sang thăm Philippines.

Nỗ lực bành trướng của Trung Quốc khiến các quốc gia trong khu vực ngày càng quan ngại. Theo tờ New Delhi Times, Bắc Kinh hiện bị xem là mối đe dọa chung đối với các cường quốc khu vực như Ấn Độ, Nhật Bản.

TIN LIÊN QUAN:

ĐANG ĐỌC NHIỀU:
Bạch Dương

Bình luận(0)