Indonesia đóng tàu tên lửa tàng hình thứ 3

Google News

(Kiến Thức) - PT PAL Indonesia tổ chức lễ đặt ky đóng tàu tên lửa tàng hình thứ 3 KCR-60 theo đơn đặt hàng từ Hải quân Indoneisa.

KCR-60 là thế hệ tàu tên lửa cỡ nhỏ hiện đại do Indonesia tự nghiên cứu thiết kế và được hãng PT PAL đóng mới trong nước.

Trước đó, chiếc tàu KCR-60 đầu tiên đã hạ thủy và sẽ sớm chuyển giao vào cuối tháng 12/2013. Dự kiến, chiếc tàu thứ 2 sẽ được chuyển giao vào giữa tháng 3/2014, còn chiếc thứ 3 sẽ được biên chế giữa tháng 6/2014.

Theo thông tin từ hãng PT PAL, tàu tên lửa KCR-60 dài 59,8m, lượng giãn nước toàn tải 460 tấn. Tàu được bị hệ thống động cơ diesel cho phép đạt tốc độ 28 hải lý/h, tầm hoạt động gần 4.000km. Thủy thủ đoàn vận hành tàu cần tới 40 người.
Hình đồ họa tàu tên lửa KCR-60 của Indonesia.

Về vũ khí, tàu được trang bị pháo hạm 57mm, 2 pháo phòng không 20mm và 4 tên lửa hành trình chống tàu mặt nước và 2 hệ thống phóng mồi bẫy nhiệt.

Loại tên lửa chống tàu trang bị cho KCR-60 có thể là tên lửa C-705 do Trung Quốc sản xuất. Theo một số nguồn tin, Indonesia đã mua giấy phép sản xuất loại tên lửa này trong nước.

C-705 nặng 320kg, trong đó đầu đạn nặng 110-130kg. Tên lửa trang bị động cơ rocket nhiên liệu rắn cho phép đạt tầm bắn 75km, lắp đầu đạn tự dẫn radar chủ động. Theo quảng cáo, C-705 có khả năng đánh chìm chiến hạm có lượng giãn nước 1.500-3.000 tấn.

TIN LIÊN QUAN:
ĐANG ĐỌC NHIỀU:


 

Hoàng Lê

Bình luận(0)