Máy bay tàng hình J-31

Google News

(Kiến Thức) - Cuối tháng 10/2012, Trung Quốc bất ngờ thực hiện chuyến bay đầu tiên của một loại máy bay tàng hình mới, mang tên J-31 do Tập đoàn Công nghiệp hàng không Thẩm Dương phát triển.

Tiêm kích tàng hình J-31.
Sự xuất hiện của J-31 tạo ra không ít bất ngờ với thế giới, bởi trước đó chỉ có Mỹ là quốc gia phát triển đồng thời hai loại máy bay chiến đấu tàng hình thế hệ thứ năm F-22 Raptor và F-35 Lingning II.
 
Việc phát triển đồng thời 2 loại máy bay tàng hình J-20 và J-31 đưa Trung Quốc chính thức "vượt mặt" Nga - quốc gia có ưu thế về công nghệ phát triển máy bay chiến đấu. J-31 rất giống với tiêm kích tàng hình F-35 của Mỹ. Nó được ví như "anh em sinh đôi" của F-35. Vai trò thiết kế của tiêm kích này cũng được cho là sẽ giống F-35 của Mỹ, trong khi J-20 sẽ có vai trò tương tự F-22.

Theo Nhân dân Nhật báo của Trung Quốc, J-31 có chiều dài 16,9m, sải cánh 11,5m, cao 4,8m, diện tích cánh 40m2. Mẫu thử nghiệm đầu tiên của J-31 sử dụng 2 động cơ Klimov RD-93 của Nga nhưng trong tương lai, khi được đưa vào sản xuất loạt, máy bay sẽ được trang bị động cơ nội địa Guizhou WS-13 do Trung Quốc tự sản xuất.

Tuy nhiên, khả năng chiến đấu của J-31 lại khá "khiêm tốn": tốc độ cực đại Mach 1,8, bán kính chiến đấu 1.250 km khi sử dụng khoang nhiên liệu bên trong và tăng lên 2.000 km khi được tiếp nhiên liệu.


Xét về tổng quan, J-31 được xếp vào loại máy bay chiến đấu hạng nhẹ,. Một số đặc điểm khí động học như hệ thống bánh càng của nó được cho là có thể triển khai trên các tàu sân bay của Trung Quốc trong tương lai. 
Phạm Thái

Bình luận(0)