Hà Nội: Hàng thời trang mở cửa chỉ để... ngắm phố

Google News

Các cửa hàng kinh doanh quần áo thời trang ở Hà Nội chỗ tấp nập khách vào ra, chỗ lại vắng vẻ; thậm chí nhiều shop áp dụng giảm giá 50% với sản phẩm mùa đông để hút khách.

Ha Noi: Hang thoi trang mo cua chi de... ngam pho
Sau gần 1 tháng mở cửa trở lại, shop thời trang ở Hà Nội chỗ đông khách, chỗ vắng hoe...
Theo quan sát của PV Infonet tại một số tuyến phố mua sắm nổi tiếng ở Hà Nội như Thái Hà, Phạm Ngọc Thạch, Chùa Bộc... vào chiều tối 24/10, các cửa hàng kinh doanh quần áo, thời trang chỗ đông khách, nhưng nơi lại vắng vẻ, ít khách đến mua sắm.
Nếu như trước đây, dọc tuyến phố Chùa Bộc (quận Đống Đa) luôn đông đúc, các cửa hàng kín khách mua sắm khi thời tiết chuyển sang rét, nhất là vào các ngày cuối tuần thì hiện nay vẫn chưa thể lấy lại ‘phong độ’ như thời điểm chưa xảy ra dịch bệnh.
Ha Noi: Hang thoi trang mo cua chi de... ngam pho-Hinh-2
Khách túc tắc đi mua sắm cuối tuần, không quá đông đúc. 
Chị Thu Phương, nhân viên ở một cửa hàng quần áo trên phố Chùa Bộc cho biết, trong hai ngày cuối tuần, lượng khách đến cửa hàng không quá đông, khách mua đồ với số lượng ít 1-2 chiếc.
Theo chị Phương, cuối tuần trước do trời rét nên khá đông khách, còn cuối tuần này trời nắng ấm nên khách đi mua sắm đồ cũng ít hơn.
Song, một cửa hàng thời trang trên phố Thái Hà lại khá đông khách do cửa hàng có nhiều sản phẩm phong phú, đủ cho cả gia đình từ người lớn đến trẻ nhỏ, dễ lựa chọn nên được nhiều người đến mua sắm.
Ha Noi: Hang thoi trang mo cua chi de... ngam pho-Hinh-3
Nhiều sản phẩm thời trang giảm giá mạnh để hút khách. 
Ngươc lại, trên phố Phạm Ngọc Thạch, nhiều cửa hàng thời trang vắng khách, có cửa hàng áp dụng giảm 50% với sản phẩm mùa đông, giảm 70% với sản phẩm hàng hè cũ nhằm thu hút khách nhưng vẫn thưa vắng khách.
Nhân viên một cửa hàng thời trang chuyên cho phái nữ ở phố Phạm Ngọc Thạch cho biết, ngày thường có hôm chỉ có vài khách đến xem hàng nhưng chẳng bán được sản phẩm nào.
Một phần người dân vẫn có tâm lý dè dặt khi tới những nơi đông người do dịch bệnh; một phần phần sau thời gian dịch bệnh, giãn cách xã hội để phòng chống dịch, kinh tế của nhiều người, nhiều gia đình cũng bị ảnh hưởng nên việc ít quan tâm mua sắm quần áo là điều dễ hiểu.
Một vài hình ảnh mua sắm ở các cửa hàng quần áo thời trang vào chiều tối chủ nhật cuối tuần qua:
Ha Noi: Hang thoi trang mo cua chi de... ngam pho-Hinh-4
Không có nhiều cửa hàng được đông khách đến mua sắm như thế này.... 

Ha Noi: Hang thoi trang mo cua chi de... ngam pho-Hinh-5
Các bà mẹ chủ yếu chỉ dành mua sắm cho con cái.... 

Ha Noi: Hang thoi trang mo cua chi de... ngam pho-Hinh-6
Khách thanh toán mua hàng tại một cửa hàng kinh doanh thời trang trên phố Thái Hà (quận Đống Đa, Hà Nội) 

Ha Noi: Hang thoi trang mo cua chi de... ngam pho-Hinh-7
 Cửa hàng quần áo hay giày dép trên phố Chùa Bộc cũng đều thưa vắng khách... dù là ngày nghỉ

Theo Khôi Nguyên/ Infornet.vietnamnet

>> xem thêm

Bình luận(0)