Vé các trận chung kết bóng đá được "phe lại" thế nào trên thế giới?

Google News

Nhiều giải bóng đá cỡ thế giới cũng chịu nạn phe vé hoành hành, thậm chí, dân phe vé tại châu Âu còn đưa ra mức giá cắt cổ, thậm chí gấp 40 lần.

Mỗi giải đấu bóng đá trên thế giới đều có giá niêm yết cụ thể của ban tổ chức. Tuy nhiên, số lượng người mua quá lớn trong khi vé bán ra có hạn khiến phe vé trở thành hoạt động kinh doanh có lợi nhuận khủng mỗi khi có sự kiện bóng đá lớn diễn ra.
Vé trận chung kết WC 2018 đắt nhất lịch sử
Trận chung kết World Cup 2018 diễn ra giữa 2 đội tuyển Pháp và Croatia vào ngày 15/7 vừa qua tại Moscow, Nga được xem là trận chung kết có giá vé cao nhất lịch sử giải đấu này.
Theo niêm yết từ FIFA, giá vé thấp nhất cho các trận đấu vòng bảng là 105 USD trong khi cao nhất là 210 USD. Từ các vòng 1-16; tứ kết; bán kết; tranh 3-4 và chung kết giá vé sẽ tăng cao hơn.
Riêng với trận chung kết, giá vé rẻ nhất trong trận đấu này là 455 USD và đắt nhất là 1.100 USD. Đây là giá vé trận chung kết đắt nhất trong lịch sử World Cup, cao hơn 200 USD (22%) so với giá vé của trận chung kết World Cup 2014 ở Brazil.
Tuy nhiên, đây chỉ là mức giá niêm yết từ FIFA trong khi vé chợ đen được bày bán công khai trên các website phe vé lớn lại có giá đắt hơn hàng chục lần.
Mức giá trên trang Viagogo được rao bán có giá cao nhất là 4.500 USD/vé trực diện khán đài, các vé thông thường dao động 2.600-3.300 USD.
Trong khi đó, các trang báo tại Nga cho biết vé trận chung kết FIFA World Cup 2018 được bán trên các website thứ cấp "phe" lại với giá gần 40 lần giá gốc, xấp xỉ 30.000 USD. Các loại vé chợ đen được rao bán chủ yếu trên StubHub và Ticombo với đủ loại mệnh giá.
Gần 15.000 USD cho trận chung kết EURO 2016
Năm 2016, Liên đoàn bóng đá Châu Âu (UEFA) đã bán ra khoảng 750.000 vé trong tổng số 1 triệu vé xem EURO 2016 cho người hâm mộ. 250.000 vé còn lại được đơn vị này phân phối cho các liên đoàn thành viên của 24 đội bóng tham dự, nhà tài trợ.
Ve cac tran chung ket bong da duoc
 1/4 lượng vé được EUFA dành cho các vị trí khách mời và ngoại giao. Ảnh: EPA.
Giá vé rẻ nhất cho các trận đấu vòng bảng là 32 USD, giá vé đắt nhất của các trận đấu vòng này là 184 USD.
Riêng với trận chung kết, giá vé rẻ nhất được niêm yết là 108 USD và đắt nhất là 1.140 USD. Đây cũng được xem là giá vé trận chung kết đắt nhất trong lịch sử giải đấu tại lục địa già này. So với cùng trận chung kết diễn ra 4 năm trước đó lại Ukraine giá vé này đã tăng hơn 375 USD và đắt hơn 795 USD so với trận chung kết năm 2004 tại Bồ Đào Nha.
Tuy nhiên, số lượng vé có hạn và lượng người mua quá lớn nên việc mua được những tấm vé chung kết này là vô cùng khó khăn.
Một vài website bán vé “chợ đen” cũng lợi dụng dịp này giúp những người hâm mộ kém may mắn không thể mua được các trận đấu chính thức, nhưng cái giá phải trả lên tới 7.600 USD cho các trận đấu vòng bảng.
Riêng với trận chung kết, một số đầu mối trên Viagogo và Ticketbis - thị trường “phe vé” lớn nhất châu Âu rao bán với giá lên tới 15.000 USD, gấp gần 15 lần.
Vé chung kết Champions League "phe" lại gấp 35 lần
Trận chung kết Champions League 2018 ngày 26/5 vừa qua là cuộc chiến giữa 2 câu lạc bộ Liverpool (Anh) và Real Madrid (Tây Ban Nha) trên sân vận động NSC Olimpiyskiy ở Kiev, Ukraine.
Sân bóng này có sức chức 70.050 người, nhưng UEFA chỉ phân phối 63.000 vé. Trong đó, đơn vị này chỉ chia tổng cộng 33.252 vé cho cổ đông viên hai đội vào chung kết. Khoảng 6.700 vé được dành cho các cổ đông viên toàn cầu đăng ký mua trên trang web của UEFA. Còn lại 23.000 vé được phân phát cho các công ty dịch vụ du lịch, khách sạn, nhà tài trợ và các đơn vị mua bản quyền truyền hình…
Ve cac tran chung ket bong da duoc
Dân phe vé tại châu Âu đã đẩy giá vé trận chung kết C1 2017/2018 lên tới gần 35 lần. Ảnh: Sports. 
Giá vé trận chung kết được niêm yết gồm 4 mức 514 USD, 365 USD, 183 USD, và 80 USD.
Tuy nhiên, theo BBC Sport, trước thời điểm trận chung kết diễn ra, giá vé ở các hạng mục đã tăng hơn 20 lần so với giá niêm yết.
Khảo sát của BBC Sport cho biết trên các trang bán vé trực tuyến vé xem trận chung kết này được bán với giá thấp nhất từ 8.800 USD, cho đến cao nhất là 17.800 USD.
Đặc biệt, có một số website rao bán vé trận chung kết cho các cổ đông viên Liverpool với giá chỉ 515 USD nhưng sẽ ngồi vào giữa khu vực cổ đông viên Real Madrid.
Hơn 9.000 USD/vé trận chung kết Europa League
Trước trận chung kết Champions League không lâu là trận chụng kết UEFA Europa League 2018 diễn ra trên sân Stade de Lyon, Pháp vào ngày 16/5. Đây là cuộc chiến của 2 câu lạc bộ Atlético Madrid (Tây Ban Nha) và Marseille (Pháp).
Ve cac tran chung ket bong da duoc
 Để có một chỗ ngồi tại Stade de Lyon chứng kiến trận chung kết C2 2017/2018, người hâm mộ đã phải chịu giá gấp nhiều lần giá vé niêm yết.
Với sức chứa 57.000 chỗ ngồi, đã có tổng cộng 23.000 vé được ban tổ chức bán cho người hâm mộ trên toàn thế giới qua hình thức mua trực tuyến tại UEFA.com.
Phần còn lại bao gồm vé dành cho cổ đông viên 2 câu lạc bộ vào chung kết và một phần dành cho các tổ chức địa phương, nhà tài trợ, đối tác thương mại và đài truyền hình…
Giá vé niêm yết cho trận chung kết cũng bao gồm 4 mức dao động từ 57 USD; 89 USD; 125 USD và cao nhất là 192 USD.
Tuy nhiên, giá vé trung bình để xem trận chung kết này trên mạng trực tuyến Ticketbis.net lên tới 700 USD, cao gấp 4 lần so với mức giá cao nhất được niêm yết.
Trong đó, giá vé cao nhất cho các khán giả có nhu cầu chứng kiến trận đấu này tại đây cũng vào khoảng 9.000 USD.
Gần 1 tỷ đồng vé VIP trận chung kết cúp quốc gia
Trận chung kết hấp dẫn nhất của bóng đá Argentina diễn ra vào tháng 11 vừa qua giữa 2 đại kình địch River Plate và Boca Junior trong khuôn khổ lượt về trận chung kết Copa Libertadores cũng ghi nhận một kỷ lục về giá vé.
Theo đó, trang thebubble.com cho hay chiếc vé đắt nhất được bán của sân vận động River Plate này lên tới 1,41 triệu AR, tương đương 39.702 USD.
Chiếc vé VIP này bao gồm chỗ ngồi sang trọng trong một khu vực xem riêng với vị trí quan sát trận đấu đẹp nhất có bao gồm phục vụ đồ ăn và nước uống.
Theo Quang Thắng/Zing

>> xem thêm

Bình luận(0)