Thủ tướng Thái Lan tuyên bố trừng phạt kẻ tung tin đảo chính

Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha hôm 11-2 bác tin đồn “đảo chính” đang được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội kể từ cuối tuần rồi.

Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha khẳng định với các phóng viên rằng một tài liệu đang được lan truyền rộng rãi tại Thái Lan nói rằng các tướng quân đội cấp cao đã bị sa thải là "tin giả".
"Vấn đề đang được điều tra và thủ phạm sẽ bị trừng phạt" – Thủ tướng Prayut tuyên bố.
Hashtag #ThaiCoup (tạm dịch: Đảo chính Thái Lan) đã trở thành một xu hướng hàng đầu trên mạng xã hội Twitter ở Thái Lan kể từ hôm 10-2, sau khi tài liệu nói trên được chia sẻ.
Không chỉ riêng tài liệu giả này khiến người dùng mạng Thái Lan chú ý. Một tài liệu chính thức cũng đã rò rỉ trên mạng vào hôm 9-2. Tài liệu này yêu cầu cảnh sát chống bạo động đến bảo vệ các cơ sở quan trọng ở trung tâm tỉnh Phichit. Cảnh sát Thái Lan sau đó khẳng định sự triển khai này chỉ đơn thuần là một hoạt động thường lệ.
Thu tuong Thai Lan tuyen bo trung phat ke tung tin dao chinh
 Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha. Ảnh: Reuters
Vấn đề càng nhận được sự chú ý khi một vài người dùng mạng Thái Lan chia sẻ ảnh xe tăng di chuyển trên các tuyến đường hồi cuối tuần rồi. Giới chức Thái Lan sau đó thông báo rằng đây chỉ là một động thái chuẩn bị cho cuộc tập trận thường niên Cobra Gold (tạm dịch: Hổ mang vàng) sắp tới.
Tin đồn đảo chính xuất hiện sau khi Thái Lan trải qua "động đất chính trị" vào hôm 8-2 khi lần đầu tiên trong lịch sử, một thành viên hoàng gia ứng cử chức thủ tướng. Tuy nhiên, kế hoạch tranh cử này đã bị hủy bỏ sau khi Quốc vương Thái Lan lên tiếng phản đối.
Thái Lan đã trải qua 12 cuộc đảo chính thành công kể từ khi quốc gia này theo chế độ quân chủ lập hiến vào năm 1932. Lần gần đây nhất đảo chính thành công là vào năm 2014.

Anh em cựu thủ tướng Yingluck xuất hiện tại Singapore

Cựu thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra và em gái Yingluck được nhìn thấy đang nói chuyện với một nhóm người không rõ danh tính trong một khách sạn ở Singapore.

Reuters cho biết vào ngày 20/2, cựu thủ tướng Thái Lan đang sống lưu vong Thaksin, cùng em gái Yingluck Shinawatra, cũng từng là thủ tướng cho đến khi bị đảo chính, xuất hiện tại Singapore.

Bà Yingluck trở thành chủ tịch công ty cảng ở Trung Quốc

Cựu thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra vừa được bổ nhiệm làm chủ tịch kiêm đại diện pháp luật của công ty cảng container quốc tế Shantou (SICT) ở Quảng Đông - Trung Quốc

Trang tin guancha.cn của Trung Quốc ngày 7-1 cho biết cựu thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra đã trở thành chủ tịch kiêm đại diện pháp luật của công ty cảng container quốc tế Shantou (SICT).

Thượng đỉnh Mỹ-Triều 2: Cơ hội vàng chấm dứt chiến tranh Triều Tiên?

Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều lần thứ 2 được kỳ vọng sẽ đưa Hiệp định đình chiến dài nhất trong lịch sử trở thành Hiệp ước Hòa bình.

Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều lần thứ 2 giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un được kỳ vọng sẽ giúp phi hạt nhân hóa hoàn toàn Bán đảo Triều Tiên và đưa thỏa thuận ngừng bắn dài nhất trong lịch sử trở thành Hiệp ước Hòa bình.
Thuong dinh My-Trieu 2: Co hoi vang cham dut chien tranh Trieu Tien?
Tổng thống Donald Trump gặp nhà lãnh đạo Kim Jong-un trong hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần 1 tại Singapore, tháng 6.2018. Ảnh: New York Times. 
Về mặt kỹ thuật, Hàn Quốc và Triều Tiên vẫn đang trong tình trạng chiến tranh, vì cuộc chiến 1950-1953 mới kết thúc bằng một Hiệp định đình chiến, chứ chưa phải một Hiệp ước Hòa bình. Thông báo của đặc phái viên Mỹ về vấn đề Triều Tiên Stephen Biegun tuần trước rằng Tổng thống Trump sẵn sàng “chấm dứt chiến tranh”, làm dấy lên đồn đoán về việc cuộc chiến tranh Triều Tiên gần đến lúc kết thúc, trong bối cảnh hai nhà lãnh đạo Mỹ-Triều sẽ gặp nhau tại Việt Nam vào cuối tháng 2/2019. Tuy vậy, theo giới quan sát, để tiến tới Hiệp ước Hòa bình thì các bên cần phải vượt qua nhiều thách thức, bắt đầu từ những bước đi nhỏ và tiến hành thêm nhiều cuộc đàm phán mở rộng hơn nữa.

Đọc nhiều nhất

Tin mới