Vụ Vinapco buôn lậu xăng: Bắt giữ một giám đốc

Google News

Liên quan đến vụ buôn lậu hơn 422.000 lít xăng Ron 92 xảy ra tại Cty TNHH MTV Xăng dầu hàng không (Vinapco), cơ quan điều tra đã bắt giữ 2 người về hành vi buôn lậu, môi giới buôn lậu.

Cục CSĐT tội phạm về kinh tế và chức vụ Bộ Công an vừa bắt tạm giam ông Nguyễn Hải Triều (SN 1964, ở quận Long Biên, Hà Nội), nguyên Giám đốc XN Thương mại dầu khí hàng không miền Bắc về hành vi buôn lậu.

Ông Triều được xác định đóng vai trò chủ chốt trong vụ buôn lậu hơn 422.000 lít xăng Ron 92 xảy ra tại Cty TNHH MTV Xăng dầu hàng không (Vinapco) vừa bị CQĐT khởi tố điều tra.
Tàu Giang Châu (Trung Quốc) bị bắt quả tang khi đang xuất lậu 2.000 tấn xăng dầu do Vinapco làm thủ tục tạm nhập - tái xuất ngày 28/7/2012.
Tàu Giang Châu (Trung Quốc) bị bắt quả tang khi đang xuất lậu 2.000 tấn xăng dầu do Vinapco làm thủ tục tạm nhập - tái xuất ngày 28/7/2012.

Liên quan vụ án, CQĐT bắt giữ Phạm Ngọc Hiệp (SN 1984, ở quận Lê Chân, Hải Phòng), đối tượng môi giới buôn lậu.

Theo cơ quan chức năng, ngày 10/5/2012, Vinapco đã mở tờ khai hải quan tạm nhập hơn 5.463 tấn xăng Ron 92 từ Singapore, rồi đem gửi tại kho xăng dầu Đình Vũ (Hải Phòng).

Đến đầu tháng 7/2012, Vinapco liên tiếp mở 7 tờ khai hải quan tái xuất hơn 296 tấn xăng (tương đương hơn 422.000 lít, trị giá 8 tỷ đồng) cho Cty TNHH Cung ứng và Thủy sản TP Bắc Hải - Trung Quốc, qua đường cửa khẩu Tà Lùng, Cao Bằng.

Sau khi hoàn tất các thủ tục hải quan, Vinapco giao cho ông Triều chịu trách nhiệm chỉ đạo, thực hiện việc tái xuất 296 tấn xăng trên sang Trung Quốc cho đối tác.

Tuy nhiên, ngay sau khi rời cảng Đình Vũ, toàn bộ 296 tấn xăng đã bị bán cho các doanh nghiệp trong nước. Đến khi thấy nguy cơ bị lộ tẩy, các đối tượng đã mượn xăng của đơn vị khác để đối phó với cơ quan chức năng.

Cụ thể, ngày 1/8/2012, Vinapco xin làm thủ tục nhập lại kho xăng dầu Đình Vũ số xăng trên và xin hủy tờ khai, chuyển tiêu thụ nội địa.

Qua xác minh, Cục Chống buôn lậu - Tổng cục Hải quan phát hiện Cty TNHH Cung ứng xăng dầu và thủy sản TP Bắc Hải chỉ là Cty ma.

Lực lượng chức năng cũng phát hiện, trước đó Vinapco đã mở tờ khai tái xuất hơn 2.300/5.463 tấn xăng tạm nhập từ Singapore cho Cty này theo đường biển.

Trước đó, Vinapco cũng bị liên đới trong vụ buôn lậu xăng dầu trên biển giữa tàu Giang Châu 1 (quốc tịch Campuchia) và 3 tàu của Việt Nam.

Cụ thể, ngày 27/7, Vinapco mở tờ khai xuất, tái xuất 1.350 tấn xăng A92 cho Cty TNHH vận tải Hồng Phát, Trung Quốc.

Tuy nhiên sau khi nhận hàng, tàu Giang Châu 1 không đi Trung Quốc như lịch trình mà liên hệ với các tàu của Việt Nam để bán xăng ngay trên biển. Hành vi này đã bị lực lượng chống buôn lậu bắt quả tang.

Theo Tiền Phong


Bình luận(0)