Cổ nhân dạy 6 chữ vạn năng giúp con người buông bỏ muộn phiền

Google News

Cổ nhân dạy: 6 chữ vạn năng giúp con người buông bỏ muộn phiền, ung dung tự tại trước mọi sóng gió. Ai cũng nên biết để đạt được hạnh phúc thật sự.

1. Bình tĩnh
Con người chỉ thực sự trưởng thành khi có được sự bình tĩnh trong tâm, kiên cường trước mọi sóng gió, không phân tâm, giao động. Trước mỗi việc trọng đại diên ra trong cuộc đời, họ vẫn ung dung, điềm tĩnh tựa như không, với những điều vụn vặt chẳng so kè tính toán.
Đời không thiếu trắc trở, hãy bình tĩnh đối diện. Đời chẳng thiếu tiểu nhân, điềm tĩnh đối diện là tốt nhất. Khi gặp mâu thuẫn thì tìm nguyên nhân, khi gặp khó khăn thì tìm giải pháp khắc phục. Đó mới là cách cư xử của người khôn ngoan.
Co nhan day 6 chu van nang giup con nguoi buong bo muon phien
 

2. Đổi hướng
Khi rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan, hãy biết cách đổi hướng. Có những việc, thay vì mải miết tìm vàng bạc, tìm lương thực lại thiết yếu hơn. Cuộc sống không tuyệt đường ai bao giờ. Chỉ là, bạn có biết cách để sống hay không mà thôi.
Đừng quá chú trọng đến cái lợi trước mắt, hãy biết quan sát những lựa chọn xung quanh. Thay vì đặt nặng vật chất, tiền bạc. Hãy tự mình hoàn thiện mình, tạo dựng mối quan hệ và những bệ phóng vững chắc để ngày càng tiến xa hơn trong cuộc sống. 
3. Buông bỏ
Con người vốn dĩ lòng sầu muộn, cũng vì trong lòng đặt nặng quá nhiều ham muốn. Buông bỏ đôi khi là cách tốt nhất để có được hạnh phúc thật sự. Người nếu duyên đã tận hãy học cách buông tay. Vật chất nếu đã mất đi, đừng tham cầu luyến liếc. Nên nhớ bỏ qua mọi việc cũng là cách bỏ qua cho chính mình. Lúc ấy, bạn sẽ tự mở ra cho bản thân một tương lai mới, rạng rỡ và hạnh phúc hơn.

Mời quý độc giả xem video: 10 điều chớ dại dột nói ra nếu không muốn rước họa vào thân.


Theo Xuân Quỳnh/Khoevadep

>> xem thêm

Bình luận(0)