Một cầu thủ bị cấm thi đấu 5 năm vì cắn đồng nghiệp

Google News

Vào cuối tháng 11 năm ngoái, trong nỗ lực ngăn cản một cuộc ẩu đả sau trận đấu, một cầu thủ của đội bóng nghiệp dư SC Terville đã bị cầu thủ của đội AS Soetrich tấn công.

Mot cau thu bi cam thi dau 5 nam vi can dong nghiep
 Chuyện hy hữu của làng bóng thế giới.

Theo nhiều nguồn tin, một cầu thủ bóng đá người Pháp đã bị cấm thi đấu trong 5 năm sau khi cắn “của quí” của đối thủ, đến nỗi cầu thủ bị cắn cần phải khâu tới 12 mũi.

Vì lý do pháp lý, tên của hai cầu thủ không được nhắc tới.

Một ủy ban kỷ luật ở khu vực Moselle, nơi xảy ra vụ việc, đã cấm kẻ tấn công thi đấu trong 5 năm, nhưng cũng đồng thời cấm nạn nhân của vụ tấn công không được thi đấu tới tận tháng 6 năm nay vì hành vi hung hãn của chính anh ta. Đội bóng Soetrich cũng bị phạt 200 euro.

Trong một bản dịch từ ấn phẩm tiếng Pháp Lorraine Actu được đăng trên trang ESPN, vị quan chức có tên Emmanuel Saling, cho biết:”Thông tin tỉ mỉ từ các nhân chứng đã được tập hợp lại để thuật lại sự thật một cách chính xác nhất có thể. Và tất cả những điều đó được trình lên ủy ban kỷ luật trước khi có những kết luận cuối cùng.”

Đội bóng Terville cũng bị phạt 200 euro và bị trừ 2 điểm trong giải đấu.

Theo H.K/Tiền Phong

>> xem thêm

Bình luận(0)