Đội tuyển Việt Nam tiếp UAE: Quang Hải trở lại, không Tuấn Anh

Google News

Mới đây, HLV Park Hang Seo đã công bố danh sách 23 cầu thủ đội tuyển Việt Nam sẽ tham gia trận đấu với UAE diễn ra vào hồi 23h45 ngày 15/6 trên sân Zabeel.

12 tiếng trước khi trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và UAE diễn ra, HLV Park Hang Seo đã công bố danh sách 23 cầu thủ đội tuyển Việt Nam sẽ tham dự trận đấu cuối cùng tại bảng G vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á.
Trong danh sách này, Tuấn Anh và Hai Long là 2 cầu thủ Việt Nam gặp chấn thương chắc chắn không thể tham gia thi đấu. HLV Park Hang Seo cũng loại trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh, thủ môn Nguyễn Văn Hoàng, Hồ Tấn Tài và Lê Văn Xuân.
Doi tuyen Viet Nam tiep UAE: Quang Hai tro lai, khong Tuan Anh
Ở trận đấu gặp UAE, đội tuyển Việt Nam đón chào sự trở lại của Quang Hải sau án treo giò. Vì vậy, HLV Park Hang Seo đã bỏ trung vệ Việt Anh. Tiền vệ Lý Công Hoàng Anh tiếp tục có mặt trong danh sách 23 người thi đấu.
Trong khi đó, trung vệ trẻ Nguyễn Thanh Bình lần đầu tiên có tên trong danh sách cuối cùng ở vòng loại thứ 2 World Cup 2022. Trung vệ sinh năm 2000 của CLB Viettel được xem là có triển vọng cho tương lai.
Vũ Văn Thanh và Nguyễn Trọng Hoàng thể hiện phong độ tốt khiến Hồ Tấn Tài phải ngồi ngoài dù trận đấu trước Indonesia và Malaysia anh đều được đăng ký.
Doi tuyen Viet Nam tiep UAE: Quang Hai tro lai, khong Tuan Anh-Hinh-2
Trận gặp UAE sẽ quyết định ngôi đầu bảng của đội tuyển Việt Nam. Khả năng đi tiếp vào vòng loại thứ 3 của thầy trò HLV Park Hang Seo là rất lớn. Đây có thể là lần đầu tiên tuyển Việt Nam vào đến vòng loại cuối cùng.
Trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và chủ nhà UAE diễn ra lúc 23h45 ngày 15/6 trên sân Zabeel.
Danh sách 23 cầu thủ đội tuyển Việt Nam đấu UAE
Thủ môn (2): Bùi Tấn Trường (Hà Nội FC), Nguyễn Văn Toản (Hải Phòng).
Hậu vệ (10): Đỗ Duy Mạnh, Trần Đình Trọng, Nguyễn Thành Chung, Đoàn Văn Hậu (Hà Nội FC); Vũ Văn Thanh, Nguyễn Phong Hồng Duy (HAGL); Quế Ngọc Hải, Bùi Tiến Dũng, Nguyễn Trọng Hoàng, Nguyễn Thanh Bình (Viettel).
Tiền vệ (6): Nguyễn Quang Hải, Phạm Đức Huy (Hà Nội FC); Lương Xuân Trường, Trần Minh Vương (HAGL); Nguyễn Hoàng Đức (Viettel), Lý Công Hoàng Anh (Hồng Lĩnh Hà Tĩnh).
Tiền đạo (5): Nguyễn Văn Toàn, Nguyễn Công Phượng (HAGL); Nguyễn Tiến Linh (Bình Dương); Hà Đức Chinh (Đà Nẵng), Phan Văn Đức (SLNA).
Thiên Anh

>> xem thêm

Bình luận(0)