Thêm người biểu tình ở Myanmar thiệt mạng

Google News

Hôm 3/4, lực lượng an ninh Myanmar tiếp tục làm thiệt mạng 4 người trong bối cảnh quân đội tăng cường bắt giữ những người chỉ trích trên mạng và chặn internet, theo các nguồn tin địa phương.

Bất chấp việc hơn 550 người thiệt mạng kể từ cuộc chính biến ngày 1/2, người biểu tình ở Myanmar tiếp tục đổ ra đường mỗi ngày tại các thị trấn nhỏ để phản đối việc tái lập chế độ quân sự.
Trang tin Myanmar Now đưa tin lực lượng an ninh tại thị trấn Monywa nổ súng vào đám đông khiến 3 người chết. Trong khi đó, trang tin tức Bago Weekly Journal cho biết 1 người đàn ông khác bị bắn chết ở thị trấn Thaton. Cảnh sát và phát ngôn viên của chính quyền quân sự không trả lời các cuộc gọi yêu cầu bình luận.
Them nguoi bieu tinh o Myanmar thiet mang
Người biểu tình chuẩn bị đối đầu với cảnh sát tại TP Yangon hôm 1/4. Ảnh: AP. 
Trước đó, theo thống kê của nhóm hoạt động Hiệp hội Hỗ trợ tù nhân chính trị, lực lượng an ninh đã làm 550 người thiệt mạng, trong đó có 46 trẻ em, kể từ khi quân đội đảo chính.
Các cuộc biểu tình thu hút hàng chục ngàn người trong những ngày đầu phản kháng ở các thành phố lớn phần lớn đã dừng lại. Nguyên nhân là do những người biểu tình đã chuyển sang 'biểu tình du kích", tức những cuộc tuần hành nhỏ, nhanh chóng trước khi lực lượng an ninh phản ứng. Người dân Myanmar cũng tụ tập vào ban đêm để thắp nến cầu nguyện.
Quân đội Myanmar cũng đang tiến hành chiến dịch kiểm soát thông tin. Họ cắt đứt dữ liệu di động và yêu cầu các nhà cung cấp internet cắt băng thông rộng không dây, tước quyền truy cập của hầu hết khách hàng hôm 2-4. Dù vậy, một số thông điệp và hình ảnh vẫn được đăng tải và chia sẻ trên mạng xã hội.
Cuối ngày 2-4 (giờ địa phương), lực lượng an ninh Myanmar có lệnh bắt giữ 18 người nổi tiếng, bao gồm những người có ảnh hưởng trên mạng xã hội và 2 nhà báo. Tất cả những người này đều bị cáo buộc phản đối quân đội. Cáo buộc trên có thể dẫn đến bản án 3 năm tù giam.
Theo Bảo Hạnh/Báo Người Lao Động

>> xem thêm

Bình luận(0)