Phạt học sinh ăn rác bẩn, trường tiểu học bị ném đá dữ dội

Google News

 Hình phạt mà trường tiểu học này dành cho những học sinh mình đã gây phẫn nộ trong dư luận.

Được biết, trong ngày xảy ra sự việc, một số học sinh ở trường Shui Quan, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc đã được đưa đến bệnh viện sau khi bị đau bụng dữ dội. Kết quả kiểm tra cho thấy có những chất lạ trong bụng của các em. Hóa ra, giáo viên đã ép các em ăn rác theo đúng nghĩa đen.
Phat hoc sinh an rac ban, truong tieu hoc bi nem da du doi

Theo tờ Tin tức Bắc Kinh, một giáo viên đi kiểm tra trong lớp đã nhận ra rằng các em học sinh đã đi đổ rác. Người giáo viên đó hỏi ai trực nhật và chịu trách nhiệm đổ rác hôm nay tuy nhiên không ai dám trả lời. Giáo viên này phạt học sinh ăn rác bẩn cho đến khi thùng rác trống rỗng trước khi cho phép các em trở lại lớp học.

"Chúng em đều rất sợ. Em thì không dám ăn những thứ có trong thùng rác đó”, một học sinh trong lớp chia sẻ.

Học sinh này cho biết có ít nhất 10 học sinh khác phải nhận hình phạt tương tự, mặc dù không ai trong số các em dám nói với bố mẹ. Các em đều bị đe dọa sẽ bị đuổi học nếu tiết lộ chuyện này.

Phat hoc sinh an rac ban, truong tieu hoc bi nem da du doi-Hinh-2

Phụ huynh của nạn nhân chỉ biết được sự thật sau khi biết có giấy, vỏ long nhãn thậm chí cả túi nhựa trong bụng của con em mình.

Trong khi hiệu trưởng của trường lập luận rằng giáo viên không cố ý mà chỉ nói như vậy vì quá tức giận. Nhiều cư dân mạng đã nhanh chóng chỉ ra rằng các em học sinh hoàn toàn có đủ nhận thức và chỉ ăn rác trong trường hợp bị ép buộc.  

"Các em học sinh có ngu đâu. Nếu không ai ép thì vì sao các em lại phải ăn rác?”, một người viết.

"Khi giáo viên đứng đó và ép các em ăn rác, một đứa trẻ 10 tuổi có thể làm gì?”, một người khác bình luận.

"Chuyện này thật kinh khủng. Thật tội cho các em”, một người khác viết.

Hiện người giáo viên ép các em học sinh ăn rác đã bị tạm giam trong khi hiệu trưởng trường đã bị miễn nhiệm.

Theo Asiaone

>> xem thêm

Bình luận(0)