Ngôi đền Nhật Bản trưng bày các bức tranh nghệ thuật khỏa thân gây tranh cãi

Google News

Nhằm thu hút những vị khách trẻ tuổi, đặc biệt là phụ nữ đến tham quan, ngôi đền Kokujoji ở tỉnh Niigata, Nhật Bản đã trưng bày các bức tranh nghệ thuật khỏa thân có chủ đề Ik Ikemen Kanno Emaki, nghĩa là "Những người đàn ông đẹp và gợi cảm".

Theo Japan Today, những cuộn tranh nghệ thuật gây tranh cãi có chủ đề Ik Ikemen Kanno Emaki, nghĩa là "Những người đàn ông đẹp và gợi cảm".
Người đứng đầu ngôi đền, thầy tu Kotetsu Yamada, nói rằng ông muốn xua tan hình ảnh lỗi thời và nhàm chán của ngôi đền để gây sự thu hút đặc biệt đối với phụ nữ trẻ.
Vì vậy, ngôi đền đã nhờ đến nghệ sĩ Ryoko Kimura tạo ra những cuộn tranh nghệ thuật với hình ảnh của 5 nhân vật lịch sử nổi tiếng đang tắm khỏa thân.
Bằng sự tài tình và khéo léo, nghệ sĩ Ryoko Kimura đã tạo ra những cuộn tranh lột tả vẻ đẹp của những người đàn ông đẹp và gợi cảm. Các tác phẩm nghệ thuật được vẽ theo phong cách hoạt hình (anime-style).
Ngoi den Nhat Ban  trung bay cac buc tranh nghe thuat khoa than gay tranh cai
 
Nhân vật trong các bức tranh có Uesugi Kenshin (lãnh chúa thế kỷ 16), Musashibo Benkei (tăng binh), Ryokan Taigu (tu sĩ Phật giáo Sōtō, bậc thầy về thiền), Minamoto no Yoshitsune (vị tướng của thế kỷ 12) và Shuten Doji (thủ lĩnh của quỷ). Tất cả đều trong bộ dạng khỏa thân với những bông hoa và khăn tắm "che đúng chỗ". Cả 5 nhân vật đều có liên quan nhất định đến ngôi đền.
Tuy nhiên, theo tờ Asahi Shimbun, trong khi tác phẩm nghệ thuật dường như đang thu hút khách, thì nó cũng gây tranh cãi không kém.
Các thành viên của hội đồng giáo dục thành phố tuyên bố rằng ngôi đền không nộp đơn xin phép treo các tác phẩm nghệ thuật, điều bắt buộc khi thay đổi không gian văn hóa.
Do đó, hội đồng quản trị đã buộc đền Kokujoji gỡ bỏ những bức tranh. Đồng thời tuyên bố chúng không phù hợp với trẻ em.
Phía đền Kokujoji vẫn kiên quyết trưng bày các tác phẩm, thậm chí nếu chúng làm ngôi đền mất tư cách của một tài sản văn hóa.
Theo Hà Lan/ Zing

>> xem thêm

Bình luận(0)