Nga: 28 máy bay Israel phóng 70 tên lửa vào các mục tiêu ở Syria

Google News

Bộ Quốc phòng Nga cho biết không quân Israel đã phóng khoảng 70 tên lửa vào các mục tiêu trong lãnh thổ Syria, một nửa trong số đó bị đánh chặn.

Hãng tin RT dẫn nguồn Bộ Quốc phòng Nga cho biết Israel đã phóng khoảng 70 tên lửa từ 28 máy bay chiến đấu nhằm vào Syria trong cuộc không kích mới nhất.
Trong số 70 tên lửa, có 60 quả là tên lửa không-đối-đất, 10 quả còn lại là tên lửa đất-đối-đất.
Tên lửa được phóng nhằm vào các mục tiêu quân sự Iran, cùng các căn cứ phòng không của Syria gần thủ đô Damascus và ở khu vực phía Nam nước này.
Nga: 28 may bay Israel phong 70 ten lua vao cac muc tieu o Syria
 Một mục tiêu tại Syria bốc cháy sau khi trúng tên lửa của Israel. Ảnh: Reuters.
Cuộc không kích của Israel kéo dài khoảng 2 tiếng, từ 1h45’ đến 3h45’ sáng 10/5 (giờ địa phương).
“28 máy bay F-15 và F-16 của Israel đã tham gia cuộc tấn công”, Bộ Quốc phòng Nga cho biết. “Hơn một nửa số tên lửa nói trên bị hệ thống phòng không của Syria đánh chặn thành công.”
Thiệt hại do cuộc không kích gây ra đối với quân đội Iran và cơ sở hạ tầng dân sự Syria hiện đang được đánh giá cụ thể.
Nga: 28 may bay Israel phong 70 ten lua vao cac muc tieu o Syria-Hinh-2
Vị trí các mục tiêu bị quân đội Israel tấn công hôm 10/5. Đồ họa: Bộ Quốc phòng Israel. 
Được biết, phía Quân đội Israel tiến hành cuộc tấn công chỉ vài giờ sau khi cáo buộc lực lượng Iran tại Syria phóng 20 quả tên lửa nhằm vào khu vực cao nguyên Golan do Tel Aviv kiểm soát.
Đây là động thái căng thẳng mới nhất tại khu vực Trung Đông sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố rút khỏi thoả thuận hạt nhân Iran.
Theo Minh Hạnh/Tienphong

>> xem thêm

Bình luận(0)