Giao tranh ác liệt tại Yemen, hàng chục người thiệt mạng

Google News

Giao tranh 24 giờ qua giữa lực lượng quân chính phủ Yemen và các tay súng Houthi tại tỉnh Marib, miền Trung nước này đã khiến ít nhất 50 người thiệt mạng.

Một nguồn tin quân đội Yemen cho biết được sự yểm trợ của máy bay chiến đấu thuộc liên minh quân sự do Saudi Arabia dẫn đầu, trong 24 giờ qua, quân chính phủ đã phản kích các cuộc tấn công của phiến quân Houthi tại chiến tuyến al-Mashjah, al-Kasarah và Raghwan thuộc huyện Sirwah, phía Tây của Marib. Hơn 44 tay súng Houthi đã bị tiêu diệt, cùng 7 xe thiết giáp bị nổ tung do trúng bom trong các đợt giao tranh, pháo kích và không kích.
Về phía quân chính phủ, có 6 binh sĩ thiệt mạng và hàng chục người bị thương trong các cuộc giao tranh ở Yemen này.
Giao tranh ac liet tai Yemen, hang chuc nguoi thiet mang
Khói bốc lên sau các cuộc giao tranh giữa quân đội chính phủ và lực lượng Houthi tại tỉnh Marib của Yemen. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN. 
Trong khi đó, đài truyền hình Al-Arabiya TV của Saudi Arabia đưa tin hệ thống phòng không của quân đội nước này đã đánh chặn và phá hủy 4 máy bay ném bom không người lái và 1 tên lửa đạn đạo của Houthi phóng về phía cảng biển Jazan thuộc khu vực Biển Đỏ của Saudi Arabia.
Hiện lực lượng Houthi vẫn chưa đưa ra bất cứ bình luận nào trước thông tin trên. Tuy nhiên đài truyền hình al-Masirah TV của Houthi cho biết đêm 24/7, xảy ra 17 vụ không kích do liên minh Saudi Arabia dẫn đầu, song không công bố thêm chi tiết.
Yemen rơi vào xung đột kể từ năm 2014 khi lực lượng Houthi chiếm giữ một số tỉnh ở miền Bắc nước này, buộc chính phủ của Tổng thống Abd-Rabbu Mansour Hadi được quốc tế công nhận phải rời khỏi thủ đô Sanaa và tới thành phố Aden. Marib đã trở thành tâm điểm của cuộc xung đột này kể từ khi lực lượng Houthi triển khai tấn công nhằm giành quyền kiểm soát thành phố trên hồi tháng 2/2021. Liên hợp quốc cảnh báo các cuộc tấn công nhằm vào địa phương này có thể dẫn đến một thảm họa nhân đạo lớn.
Theo Lan Phương/TTXVN

>> xem thêm

Bình luận(0)