Đang đi dạo, người phụ nữ gốc Á bị đâm chết

Google News

 Bà Ke Chieh Meng, một phụ nữ gốc Á 64 tuổi, đã bị tấn công và tử vong khi đang dắt chó đi dạo ở California, Mỹ, cuối tuần qua.

Theo New York Post, KTLA-TV đưa tin, vụ việc người phụ nữ gốc Á bị đâm chết xảy ra vào khoảng 7h30 sáng ngày 3/4 (giờ địa phương) tại Riverside, bang Florida.
Khi đó, bà Ke Chieh Meng đang dắt chó đi dạo thì bị một kẻ tấn công đâm, khiến bà bị chảy máu và ngã xuống đất.
Sau khi phát hiện bà Ke, mọi người lập tức đưa nạn nhân đến bệnh viện. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, bà Ke đã tử vong.
Dang di dao, nguoi phu nu goc A bi dam chet
Bà Ke Chieh Meng (trái) và nữ nghi phạm Darlene Stephanie Montoya. Ảnh: LC.
Nghi phạm tấn công bà Ke được xác định là Darlene Stephanie Montoya, 23 tuổi. Darlene đã bị bắt giữ gần hiện trường.
Cảnh sát bước đầu cho rằng đây là một vụ tấn công "ngẫu nhiên" và chưa có dấu hiệu cho thấy nạn nhân bị tấn công vì phân biệt chủng tộc.
"Chúng tôi sẽ điều tra về tiền sử lạm dung ma túy cũng như sức khỏe tâm thần của nghi phạm", phát ngôn viên cảnh sát Ryan Railsback nói với New York Post. Tuy nhiên, họ cũng không loại trừ bất cứ khả năng nào.

Mời độc giả xem thêm video về vụ nữ y tá giết người ở Nhật Bản (Nguồn video: Vietnamnet.vn)

Nữ nghi phạm Darlene Stephanie Montoya hiện đang bị giam giữ.
Trước đó, vào ngày 30/3, Darlene từng bị bắt giữ với cáo buộc tấn công một phụ nữ bằng ván trượt gần một trung tâm mua sắm địa phương, nhưng sau đó được trả tự do. Được biết, nạn nhân bị tấn công khi đó là một phụ nữ da trắng.
Thiên An

>> xem thêm

Bình luận(0)