Đàn ông Ấn Độ nhìn phụ nữ quá 14 giây là phạm pháp?

Google News

Một quan chức Ấn Độ tuyên bố đàn ông nhìn phụ nữ quá 14 giây là hành vi bất hợp pháp.

BBC ngày 16/8 cho biết, người sử dụng mạng xã hội Ấn Độ hiện đang dậy sóng sau khi một quan chức nước này cho rằng một người đàn ông nhìn phụ nữ quá 14 giây là bất hợp pháp.
Dan ong An Do nhin phu nu qua 14 giay la pham phap
Ông Rishiraj Singh, quan chức ở miền nam Kerala, Ấn Độ nhanh chóng nổi tiếng nhờ phát ngôn gây bão của mình. Ảnh: BBC 
Phát ngôn gây bão trên là của ông Rishiraj Singh, quan chức ở miền nam Kerala, Ấn Độ. Ông Singh cho biết cái nhìn quá 14 giây có thể đưa một người đàn ông vào tù bóc lịch.
Không những vậy, ông còn kêu gọi phụ nữ mang theo dao và bình xịt hơi cay bên người để phòng thân.
Nhiều người đặt ra câu hỏi rằng nếu một người đàn ông chớp mắt liên tục khi nhìn phụ nữ thì có vi phạm quy định trên hay không. Số khác lại cho rằng doanh thu của các cửa hàng bán kính râm sẽ tăng vọt sau phát ngôn này.
Được biết, đoạn video ghi lại phát ngôn của ông nhanh chóng được lan truyền trên mạng, tạo ra cơn sốt chế ảnh hài hước và thú vị.
>>> Mời quý độc giả xem video Kỳ án hiếp dâm (nguồn Youtube):
Theo Báo Giao Thông

Bình luận(0)