Con gái tuyệt vọng cố cứu mẹ mắc COVID-19

Google News

 Một phụ nữ ở Ấn Độ đã trực tiếp hô hấp nhân tạo trong nỗ lực tuyệt vọng nhằm cứu sống người mẹ mắc COVID-19 của cô.

Theo Mirror, đoạn video ghi lại cảnh một phụ nữ trực tiếp hô hấp nhân tạo cho người mẹ mắc COVID-19 trong nỗ lực tuyệt vọng nhằm cứu sống bà được ghi lại tại một bệnh viện quá tải ở bang Uttar Pradesh, Ấn Độ, cuối tuần qua.
Được biết, người mẹ nhập viện trong tình trạng "hấp hối". Khi bác sĩ có thể khám bệnh cho bà thì bệnh nhân đã tử vong.
Con gai tuyet vong co cuu me mac COVID-19
Người phụ nữ (áo hồng) đã trực tiếp hô hấp nhân tạo trong nỗ lực tuyệt vọng nhằm cứu sống người mẹ mắc COVID-19. Ảnh: Mirror.   
Quá đau lòng, người con gái đã trực tiếp hô hấp nhân tạo cho mẹ với hy vọng mẹ cô sẽ tỉnh lại. Tuy nhiên, phép màu không xảy ra. 
Trước đó, Renu Singhal, một phụ nữ ở bang Uttar Pradesh (Ấn Độ), cũng thử hô hấp nhân tạo cho chồng, người dương tính với virus corona chủng mới, để giúp ông hồi tỉnh lại, nhưng không thành công. 

Mời độc giả xem thêm video: Cần thêm nghiên cứu về vaccine với các biến chủng mới của SARS-CoV-2 (Nguồn video: VTV)

Chồng của Renu đã tử vong trong vòng tay của vợ, ngay bên ngoài một bệnh viện công. 
Trong bối cảnh dịch COVID-19 bùng phát mạnh ở Ấn Độ, những trường hợp bệnh nhân COVID-19 tử vong vì thiếu dưỡng khí và không được nhập viện điều trị trở nên phổ biến tại nhiều nơi ở quốc gia này. 
Thiên An

>> xem thêm

Bình luận(0)