Bị dọa đánh bom, máy bay chở hàng trăm hành khách sơ tán khẩn

Google News

(Kiến Thức) - Khoảng 250 hành khách trên một chiếc máy bay đã được sơ tán sau khi chiếc phi cơ hạ cánh xuống sân bay quốc tế John F. Kennedy ở New York (Mỹ) vì bị đe dọa đánh bom.

Theo RT, WPIX dẫn nguồn tin cho biết, chiếc máy bay chở khách của hãng hàng không Nga Aeroflot, xuất phát từ thủ đô Moscow (Nga), đã hạ cánh an toàn xuống sân bay quốc tế John F. Kennedy ở New York (Mỹ) vào khoảng 15h45 chiều ngày 6/12 (giờ địa phương).
Fox dẫn lời cảnh sát cảng vụ cho hay, khoảng 250 hành khách đã được sơ tán khẩn khỏi máy bay do chiếc phi cơ này bị đe dọa đánh bom.
Bi doa danh bom, may bay cho hang tram hanh khach so tan khan
Bên trong sân bay John F. Kennedy ở New York, Mỹ, hồi tháng 5/2020. Ảnh: Getty.  
Đại diện sân bay John F. Kennedy cho biết, lực lượng khẩn cấp đã ứng phó với sự cố này, đồng thời trấn an rằng, cơ sở này tiếp tục hoạt động mà không bị gián đoạn.
Theo trang Flightradar24, chuyến bay bị đe dọa đánh bom dường như là Aeroflot SU102, một chiếc máy bay chở khách Boeing-777-300ER khởi hành từ Moscow hôm 6/12.

Mời độc giả xem thêm video: Thảm họa rơi máy bay tại Pakistan (Nguồn video: VTV1)

Người phát ngôn của hãng hàng không Nga sau đó nói với Sputnik rằng không chất nổ nào được tìm thấy trên máy bay.
Các nhà chức trách đang mở cuộc điều tra vụ việc.
Thiên An

>> xem thêm

Bình luận(0)