18 người chết trong tai nạn mỏ than ở Trung Quốc

Google News

Các quan chức Trung Quốc ngày 5/12 cho biết 18 người được phát hiện đã chết và một người khác được giải cứu sau vụ tai nạn hầm mỏ ở Trùng Khánh.

Vụ tai nạn xảy ra tại mỏ than Diaoshuidong ở quận Vĩnh Xuyên của Trùng Khánh, phía tây nam Trung Quốc, lúc chiều tối ngày 4/12. Vào thời điểm đó, 24 công nhân đang làm việc bên trong mỏ, theo đài CGTN.
Mỏ này bị đình chỉ hoạt động hơn 2 tháng qua. Những công nhân gặp nạn khi đang tháo dỡ và thu hồi các thiết bị lắp đặt bên trong.
18 nguoi chet trong tai nan mo than o Trung Quoc
Lực lượng cứu hộ nỗ lực tiếp cận 5 người khác còn mắc kẹt dưới lòng đất ở mỏ than Dia Shuidong, Trùng Khánh, Trung Quốc. Ảnh: AFP. 
Nguyên nhân dẫn đến tử vong là rò rỉ khí ngạt CO ở nồng độc vượt mức an toàn. Vẫn chưa rõ điều gì dẫn đến hiện tượng này.
Cảnh sát và đội cứu hỏa địa phương làm việc xuyên đêm để tìm kiếm các nạn nhân trong vụ tai nạn mỏ than ở Trung Quốc.
Mỏ than Diaoshuidong được xây dựng vào năm 1975, với công suất khai tháng trung bình 120.000 tấn mỗi năm.
Một vụ tai nạn từng xảy ra ở đây vào năm 2013 khiến 3 thợ mỏ thiệt mạng và 2 người bị thương do ngộ độc khí H2S.
Gần đây nhất, một vụ tai nạn khác tại mỏ than Songzao, cũng ở Trùng Khánh, khiến 16 người chết. Nguyên nhân tử vong cũng vì ngộ độc khí CO.
Theo Hương Ly/Zingnews.vn

>> xem thêm

Bình luận(0)