Tìm thấy xác hổ ăn thịt người

Google News

 Một con hổ ăn thịt người ở Ấn Độ đã chết sau khi bị điện giật, qua đó chấm dứt cuộc săn lùng của đội kiểm lâm có vũ trang đối với con vật nguy hiểm này.

Trước đó, một tòa án ở bang Maharashtra đã phát lệnh bắn chết con hổ ăn thịt người 2 tuổi sau khi nó sát hại 4 dân làng, trong đó nạn nhân mới nhất là một phụ nữ được tìm thấy tử vong hồi đầu tháng này.
Tim thay xac ho an thit nguoi
 Con hổ bị điện giật chết sau khi sát hại 4 người.
Tuy nhiên, những nỗ lực bắt giữ hoặc tiêu diệt con hổ đã ngừng lại sau khi nó đi lạc trong một hàng rào điện gần ngôi làng vào sáng sớm 14-10 và bị điện giật chết. Hàng rào này được dân làng dựng lên để ngăn động vật hoang dã, đặc biệt là lợn lòi đực.
Con hổ có tên “Kala”, từng bị bắt hồi tháng 7 sau khi sát hại 2 người và làm bị thương 4 người, nhưng sau đó được thả vào Khu bảo tồn động vật hoang dã Bor.
Tuy nhiên, nó tiếp tục tấn công và giết chết 2 người khác nên bị tòa án phát lệnh tiêu diệt.
Theo ANTD.VN

>> xem thêm

Bình luận(0)