Thực trạng chấn động về động vật lưỡng cư lớn nhất thế giới

Google News

Kỳ giông khổng lồ Trung Quốc (Andrias davidianus) là loài động vật lưỡng cư lớn nhất thế giới có khối lượng khoảng 63,5 kg và chiều dài 1,8 m.

 Kỳ giông khổng lồ Trung Quốc. Nguồn: Latestly
Loài động vật lưỡng cư lớn nhất thế giới này sinh sống trên khắp các vùng đất của Trung Quốc. Samuel Turvey và các cộng sự tại Hiệp hội Động vật học London(ZSL) khảo sát số lượng kỳ giông Andrias davidianus tại 97 khu vực trong số 16 tỉnh của Trung Quốc.
Đây là một trong những cuộc điều tra động vật hoang dã lớn nhất trong cả nước. Nhóm nghiên cứu phát hiện ra rằng, số lượng số lượng kỳ giông khổng lồ đã giảm đi đáng kể trong những năm gần đây do mất môi trường sống, bị săn trộm để làm thức ăn, làm thuốc.
Loài động vật này đang đứng trên bờ vực bị tuyệt chủng. Kết quả nghiên cứu được đăng trên tạp chí Current Biology vào tháng 5/2018.
Theo KH&PT

>> xem thêm

Bình luận(0)