Sau 40 năm, Mặt trăng vẫn vắng bóng con người

Google News

Cách đây 40 năm, Apollo 17 thực hiện sứ mệnh cuối cùng: chở 3 phi hành gia lên Mặt trăng, cũng là lần gần nhất con người xuất hiện tại đây.

 

Vào ngày 7/12/1972, tàu vũ trụ khổng lồ Apollo 17 chở theo 3 phi hành gia rời bệ phóng tại Trung tâm Vũ trụ, Florida, Mỹ. Đây là sứ mệnh đưa người khám phá Mặt trặng cuối cùng trong chương trình Apollo của Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA).
Vào ngày 7/12/1972, tàu vũ trụ khổng lồ Apollo 17 chở theo 3 phi hành gia rời bệ phóng tại Trung tâm Vũ trụ, Florida, Mỹ. Đây là sứ mệnh đưa người khám phá Mặt trặng cuối cùng trong chương trình Apollo của Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA).
Trái đất trông như một hòn bi ve. Hình ảnh được chụp từ tàu vũ trụ Apollo 17 vào ngày 7/12/1972.
Trái đất trông như một hòn bi ve. Hình ảnh được chụp từ tàu vũ trụ Apollo 17 vào ngày 7/12/1972.
Cảnh tượng Trái đất mọc ở phía chân trời của Mặt trăng được ghi lại từ tàu Apollo 17 khi nó bay vào quỹ đạo của Mặt trăng.
Cảnh tượng Trái đất mọc ở phía chân trời của Mặt trăng được ghi lại từ tàu Apollo 17 khi nó bay vào quỹ đạo của Mặt trăng.
Phi hành gia Harrison Schmitt đứng cạnh lá cờ Mỹ trên Mặt trăng. Trái đất chỉ còn là chấm sáng nhỏ trên bầu trời.
Phi hành gia Harrison Schmitt đứng cạnh lá cờ Mỹ trên Mặt trăng. Trái đất chỉ còn là chấm sáng nhỏ trên bầu trời.
Phi hành gia Eugene Cernan chào cờ trên Mặt trăng.
Phi hành gia Eugene Cernan chào cờ trên Mặt trăng.
Cernan đứng cạnh tàu thăm dò Mặt trăng...
Cernan đứng cạnh tàu thăm dò Mặt trăng...
... và thử điều khiển chiếc xe Lunar Roving Vehicle trên địa hình mới.
... và thử điều khiển chiếc xe Lunar Roving Vehicle trên địa hình mới.
Phi hành gia Harrison Schmitt đứng cạnh tàu thăm dò Mặt trăng gần hố lớn Shorty. Trong sứ mệnh này, các phi hành gia mang về Trái đất 110 kg mẫu vật chất của Mặt trăng.
Phi hành gia Harrison Schmitt đứng cạnh tàu thăm dò Mặt trăng gần hố lớn Shorty. Trong sứ mệnh này, các phi hành gia mang về Trái đất 110 kg mẫu vật chất của Mặt trăng.
Mô đun mặt trăng Challenger được sử dụng để đưa các nhà du hành vũ trụ trở về Trái đất.
Mô đun mặt trăng Challenger được sử dụng để đưa các nhà du hành vũ trụ trở về Trái đất.
Mô đun Apollo 17 với các phi hành gia Eugene Cernan, Ronald Evans và Harrison Schmitt đáp xuống biển Thái Bình Dương vào ngày 19/12/1972, kết thúc sứ mệnh cuối cùng của chương trình Apollo.
Mô đun Apollo 17 với các phi hành gia Eugene Cernan, Ronald Evans và Harrison Schmitt đáp xuống biển Thái Bình Dương vào ngày 19/12/1972, kết thúc sứ mệnh cuối cùng của chương trình Apollo.
Thợ lặn của Hải quân Mỹ nhảy xuống biển để đưa các phi hành gia ra khỏi mô đun.
Thợ lặn của Hải quân Mỹ nhảy xuống biển để đưa các phi hành gia ra khỏi mô đun.
 
 
Phi hành gia Harrison Schmitt...
Phi hành gia Harrison Schmitt...
Ronald Evans
Ronald Evans
Eugene Cernan
Eugene Cernan

 

 

Bình luận(0)