Phát hiện đáng sợ khi mổ bụng cá voi dạt vào bờ biển Philippines

Google News

Các nhà nghiên cứu vừa có một phát hiện sốc sau khi mổ bụng xác cá voi dạt vào Philippines hồi đầu tháng 3, BBC đưa tin.

Các công nhân tại Bảo tàng D'Bone Collector đã đến thu hồi xác con cá voi mõm khoằm Cuvier dạt vào phía đông thành phố Davao.
Phat hien dang so khi mo bung ca voi dat vao bo bien Philippines
 Xác cá voi dạt vào phía đông thành phố Davao, Philippines.
Sau đó, họ tiến hành khám nghiệm tử thi và phát hiện trong bụng cá voi có 40 kg chất thải nhựa.
Trong một bài đăng trên Facebook, bảo tàng cho biết đây là con cá voi chứa nhiều chất nhựa nhất mà họ từng thấy.
Cụ thể, trong bụng con cá có 16 bao đựng gạo và "nhiều túi mua sắm".
Phat hien dang so khi mo bung ca voi dat vao bo bien Philippines-Hinh-2
Các chuyên gia tìm thấy nhiều rác thải nhựa trong bụng cá voi. 
Bảo tàng sẽ đăng một danh sách đầy đủ các đồ vật được tìm thấy trong bụng cá voi trong vài ngày tới.
"Tôi đã không nghĩ có nhiều nhựa như vậy", người sáng lập và chủ tịch của bảo tàng, Darrell Blatchley, nói với CNN. "Có quá nhiều, nhựa đã bắt đầu vôi hóa”.
Sử dụng rác thải nhựa là một vấn đề đặc biệt ở một số nước Đông Nam Á, bao gồm Philippines.
Năm quốc gia châu Á - Trung Quốc, Indonesia, Philippines, Việt Nam và Thái Lan - chiếm tới 60% lượng chất thải nhựa đổ ra đại dương, theo báo cáo năm 2015 của tổ chức bảo vệ môi trường Ocean Conservancy.
Vào tháng 6 năm ngoái, một con cá voi đã chết ở Thái Lan sau khi nuốt 80 túi nhựa.
Theo Trà My/Dân Việt

>> xem thêm

Bình luận(0)