Hình ảnh đười ươi bạch tạng duy nhất trên thế giới

Google News

Alba thuộc loài đười ươi Sumatra, một trong những loài đặc hữu của Indonesia.

Con đười ươi bạch tạng duy nhất được biết đến trên thế giới đã được thả lại khu rừng ở Borneo, Indonesia sau khi bị phát hiện đang đói lả gần một ngôi làng nơi đây.
Con đười ươi cái này được đặt tên là Alba. Tên của nó có nghĩa là màu trắng trong tiếng Latinh. Nó đã trải qua hơn một năm sống trong điều kiện được chăm sóc để có thể trở lại với thiên nhiên.
Hinh anh duoi uoi bach tang duy nhat tren the gioi
Alba được thả về rừng sau hơn một năm cứu hộ, chăm sóc 
Ngay sau khi được đưa về với tự nhiên, Alba đã leo trèo trên cây, kiếm thức ăn và xây cho mình một chiếc tổ.
Alba được cứu vào tháng 4 năm ngoái và được cứu chữa, phục hồi cùng một con đười ươi khác tên Kika. Hai cá thể đười ươi này được thả về với rừng trong cùng một thời điểm.
Tổ chức cứu chữa, chăm sóc cho những con đười ươi ban đầu định làm một "hòn đảo rừng" rộng khoảng 5ha để cho cá thể này sinh sống thay vì đưa về với tự nhiên.
Bởi lẽ, đười ươi bạch tạng thường gặp các vấn đề về sức khỏe như thị lực, thính giác kém và nguy cơ bị ung thư da cao.
Nhưng Cơ quan bảo tồn tài nguyên thiên nhiên của chính phủ và các cơ quan khác đã quyết định việc thả Alba ra ngoài tự nhiên là hành động đúng đắn nhất, giúp cho nó được sống với chính mình.
Alba sẽ được theo dõi điện tử và chăm sóc khi cần bởi một đội ngũ y tế. Nó cũng sẽ được bảo vệ bởi đội tuần tra nhằm tránh khỏi những kẻ săn trộm.
Alba loài đười ươi Sumatra, một trong những loài đặc hữu của Indonesia, rất quý hiếm và bị đe dọa nghiêm trọng kể từ năm 2008.
Hinh anh duoi uoi bach tang duy nhat tren the gioi-Hinh-2
Nó được phát hiện cận kề với cái chết hồi tháng 4/2017 

Hinh anh duoi uoi bach tang duy nhat tren the gioi-Hinh-3
Alba được chăm sóc trong suốt hơn một năm qua trước khi thả về với tự nhiên

Hinh anh duoi uoi bach tang duy nhat tren the gioi-Hinh-4
Nó được thả về khu rừng trong Công viên Quốc gia Bukit Baka Bukit Raya ở Trung Kalimantan, Indonesia.

Theo Anh Minh/ Báo Đất Việt

>> xem thêm

Bình luận(0)