Bắt được cá lạ hơn 1 tấn, mất hơn 3 ngày kéo lên bờ

Google News

Người dân vùng Kuril (Nga) bắt được con cá khổng lồ có trọng lượng hơn 1 tấn. Tuy nhiên, họ đã phải rất vất vả để mang được chiến lợi phẩm này về.

Những ngư dân Nga mới đây bắt được một con cá khổng lồ ở Sakhalin, vùng Kuril. Con cá này nặng 1.100 kg (1,1 tấn), theo Sputnik ngày 15.9.
Chiến lợi phẩm khổng lồ không thể nằm vừa trong chiếc thuyền đánh cá, vì vậy họ phải mất tới ba ngày để kéo được nó lên bờ. Khi lên bờ, con cá đã bị ươn.
Bat duoc ca la hon 1 tan, mat hon 3 ngay keo len bo
 Ngư dân Kuril đã phải mất 3 ngày để kéo được con cá mặt trăng khổng lồ này lên bờ.
Được biết, nhân viên của công ty Ngư dân Kuril bắt được con cá này bằng lưới hôm 9/9.
Ban đầu, Bảo tàng Truyền thuyết địa phương của Sakhalin muốn sử dụng con cá mặt trăng "khủng" - loại cá xương lớn nhất hiện nay này để làm hiện vật triển lãm. Tuy nhiên, con cá khổng lồ sau đó được gửi tới bãi chứa đặc biệt để làm thức ăn cho gấu do đã bị ươn.
Ngày 18/9/1908, gần Sydney, ngư dân cũng bắt được một con cá tương tự, được đưa vào Sách kỷ lục Guinness. Chiều dài của nó là 3,1m, chiều cao 4,26m, và trọng lượng 2.235 kg.
Theo Huyền Anh/Lao Động

>> xem thêm

Bình luận(0)