Tổng thống Trump ký sắc lệnh châm ngòi chiến tranh Israel - Syria?

Google News

Nếu Tổng thống Mỹ Donald Trump ký ban hành sắc lệnh công nhận Cao nguyên Golan thuộc về Israel, "lò lửa" Trung Đông vốn đã “nóng” được dự báo sẽ càng “nóng” hơn.

Trên trang Twitter cá nhân, Quyền Ngoại trưởng Israel Katz hôm 24/3 viết: “Ngày mai (25/3), Tổng thống Mỹ Donald Trump, với sự hiện diện của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, sẽ ký 1 sắc lệnh công nhận chủ quyền của Israel đối với Cao nguyên Golan. Mối quan hệ giữa Israel và Mỹ đang gần gũi hơn bao giờ hết”.
Tong thong Trump ky sac lenh cham ngoi chien tranh Israel - Syria?
Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Israel  Benjamin Netanyahu. Ảnh: Reuters.
Trước đó, một quan chức cấp cao Mỹ từng tiết lộ, chính quyền của Tổng thống Donald Trump đang chuẩn bị 1 tài liệu chính thức để công nhận chủ quyền Cao nguyên Golan cho Israel – vùng lãnh thổ “tranh chấp” giữa Israel và Syria, từ năm 1967.
Việc chính quyền Mỹ tuyên bố sẽ công nhận chủ quyền Golan cho Israel gần đây đã vấp phải sự phản đối từ Syria, các nước Arập và khu vực Trung Đông.
Nếu Tổng thống Mỹ ký ban hành sắc lệnh công nhận, khu vực Trung Đông vốn đã “nóng” được dự báo sẽ càng “nóng” hơn
Theo Đình Nam/VOV

>> xem thêm

Bình luận(0)