Tổng thống Trump đã tới Phần Lan, Thượng đỉnh Mỹ-Nga đã sẵn sàng?

Google News

(Kiến Thức) - Tổng thống Mỹ Donald Trump và Đệ nhất phu nhân Melania đã đáp chuyến bay xuống sân bay ở thủ đô Helsinki (Phần Lan) tối 15/7 (giờ địa phương), một ngày trước khi có cuộc gặp thượng đỉnh với Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Theo tờ Washington Post đưa tin, Tổng thống Trump đã có mặt tại sân bay ở thủ đô Helsinki vào khoảng 18h50 tối 15/7 (giờ địa phương) để sẵn sàng cho cuộc gặp thượng đỉnh với nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin, dự kiến diễn ra vào chiều 16/7 (giờ địa phương).
Sau khi tới Helsinki, ông chủ Nhà Trắng và phu nhân Melania về khách sạn Hilton. Theo kế hoạch, Tổng thống Trump sẽ tới Phủ Tổng thống Phần Lan để dùng bữa sáng với Tổng thống Sauli Niinisto vào sáng 16/7.
Tổng thống Nga Vladimir Putin (trái) và người đồng cấp Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters. 
Trước đó, ngày 13/7, trợ lý về chính sách đối ngoại của Tổng thống Nga Putin, ông Yuri Ushakov, cho hay cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Nga sẽ bắt đầu diễn ra vào lúc 13h theo giờ Moscow (tức 17h giờ Hà Nội) ngày 16/7 tại Dinh Tổng thống ở thủ đô Helsinki.
Cuộc gặp thượng đỉnh sẽ bắt đầu bằng cuộc đối thoại riêng giữa hai nhà lãnh đạo Nga-Mỹ và chỉ có các phiên dịch viên. Tiếp đến, cuộc đàm phán Mỹ-Nga với sự tham dự của một số quan chức cấp cao hai nước sẽ diễn ra.

Mời độc giả xem video: Cuộc gặp thượng đỉnh Trump-Putin: Sự "va chạm" giữa hai cá tính đối lập (Nguồn: VTC1)

Hội nghị thượng đỉnh Nga-Mỹ lần này rất được trông đợi và được kỳ vọng sẽ góp phần cải thiện quan hệ giữa hai nước. Ngoài ra, Tổng thống Trump và người đồng cấp Nga Putin dự kiến sẽ thảo luận về nhiều vấn đề quan trọng trên thế giới hiện nay như tình hình Syria, thỏa thuận hạt nhân Iran hay xung đột tại Ukraine,…
Thiên An (T.H)

>> xem thêm

Bình luận(0)