Tên lửa Mỹ nổ tung sau khi phóng

Google News

(Kiến Thức) - Tên lửa 14 tầng do Hãng Orbital Sciences Corp sản xuất phát nổ chỉ sáu giây sau khi cất cánh từ bệ phóng Wallops Flight Facility tại Virginia. 

Tên lửa dự kiến đưa tàu vũ trụ chở hàng Cygnus cùng 2 tấn hàng tiếp tế lên trạm vũ trụ ISS.
 

Quá trình phóng được tiến hành lúc 18h22 ngày 28/10 (theo giờ địa phương). Quá trình này được tường thuật trực tiếp trên trang mạng Internet của NASA.
Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) đã mô tả vụ phóng tên lửa thất bại này là một "điều bất thường đáng buồn." Theo thông báo, tên lửa đã phát nổ chỉ 6 giây sau khi rời bệ phóng. Tên lửa bốc cháy và rơi xuống đất, tạo thành một đám mây khói bụi bao trùm đống đổ nát.
Các nhân viên điều tra đã nhanh chóng phong tỏa khu vực và cấm mọi người ngoài tiếp cận hiện trường. Hiện vẫn chưa rõ nguyên nhân gây ra vụ nổ tên lửa. Theo tin hiện có, không có người bị nạn trong vụ này.

Nguyễn Vũ (Theo RIA Novosti)

Bình luận(0)