Quốc gia có “đường cao tốc" nhỏ nhất thế giới, chỉ rộng 1 mét

Google News

Một doanh nhân tên Stefan Mandachi, 33 tuổi, đã bỏ tiền xây "đường cao tốc" nhỏ nhất để chỉ trích sự bất lực của chính phủ trong việc mở rộng mạng lưới đường cao tốc.

Theo Mirror, Mandachi chỉ trích rằng Romania chỉ có 800km đường cao tốc, dù diện tích đất nước lớn bằng nước Anh. Doanh nhân này đã bỏ ra 5.000 USD để xây đường "cao tốc" nhỏ nhất thế giới, rộng chỉ một mét. Không rõ "con đường" này dài bao nhiêu.
Một doanh nhân Romania đã bỏ tiền xây đường cao tốc "nhỏ nhất thế giới". 
Bên cạnh "đường cao tốc" siêu nhỏ là những ô tô bỏ hoang, để nhấn mạnh rằng ở Romania hiện nay rất thiếu mạng lưới đường cao tốc.
Mandach đến từ khu vực Moldavia, nói anh hi vọng nỗ lực này sẽ mang đến hiệu quả. “Chúng ta cần phải đấu tranh. Vậy nên tôi có ý tưởng xây đường cao tốc này”.
Chủ khách sạn nói: “Chúng ta là khu vực duy nhất ở Romania không có đường cao tốc, dù chỉ một mét, nên tôi xây đường rộng một mét để làm ví dụ”.
Các hoạt động kinh doanh, thương mại ở Moldavia không phát triển vì hệ thống đường giao thông khá tồi tệ, theo Mirror.
Ionut Ciurea, người đứng đầu tổ chức phát triển cơ sở hạ tầng Romania nói, 2% GDP của đất nước bị sụt giảm vì mạng lưới đường giao thông hạn chế.
Theo Đăng Nguyễn/Dân Việt

>> xem thêm

Bình luận(0)