Quân đội Iraq khởi động chiến dịch đánh chiếm đập Fallujah

Google News

(Kiến Thức) - Các lực lượng quân đội Iraq vừa phát động chiến dịch quy mô lớn nhằm giành lại hai khu vực trọng yếu gần thành phố Fallujah từ tay phiến quân IS.

Hãng Fars (Iran) dẫn nguồn tin quân sự ngày 14/6 cho biết, các lực lượng Iraq vừa phát động một chiến dịch quy mô lớn nhằm giành lại hai khu vực trọng yếu gần thành phố Fallujah, một trong những thành trì cuối cùng của phiến quân IS tại Iraq.
“Cảnh sát tỉnh Anbar và lực lượng chống khủng bố đã khởi động chiến dịch quân sự quy mô lớn nhằm giải phóng khu vực Jabil và con đập Fallujah ở phía nam thành phố Fallujah”, nguồn tin cho hay.
Quân đội Iraq tiếp tục chiến dịch giải phóng Fallujah khỏi tay phiến quân IS. Ảnh Fars News. 
Cụ thể, các lực lượng Iraq sẽ tiến đánh khu vực Jabil trước tiên nhằm mở đường cho chiến dịch giải phóng đập Fallujah khỏi tay nhóm khủng bố IS.
Trước đó, ngày 12/6, binh sĩ chính phủ Iraq tiếp tục tấn công vào khu vực phía nam thành phố Fallujah và giành lại quyền kiểm soát hai khu vực chiến lược sau cuộc giao tranh ác liệt với các tay súng IS.
“Khu vực Al-Falahat và al-Sabihat ở phía nam thành phố Fallujah hiện nằm dưới quyền kiểm soát của chúng ta”, một chỉ huy quân đội Iraq thông báo.
Ngoài ra, hàng chục chiến binh IS bỏ mạng và các xe quân sự của bọn chúng bị phá hủy trong đợt giao tranh với quân đội Iraq ở hai khu vực nói trên.
Xem thêm video các lực lượng Iraq tiến gần trung tâm thành phố Fallujah (Nguồn video Fars News):
Thiên An (Theo Fars)

Bình luận(0)