Phiến quân IS đang tháo chạy khỏi thành phố Palmyra

Google News

(Kiến Thức) - Phiến quân IS đang tháo chạy khỏi thành phố Palmyra, trong bối cảnh các lực lượng chính phủ Syria từ từ tiến quân vào thành phố.

Al Jazeera đưa tin ngày 2/3, phiến quân IS đang tháo chạy khỏi thành phố Palmyra của tỉnh Homs trong bối cảnh lực lượng chính phủ Syria tiến vào khu dân cư phía tây thành phố sau các cuộc giao tranh ác liệt với tổ chức khủng bố IS.
Phien quan IS dang thao chay khoi thanh pho Palmyra
Các binh sĩ Syria đứng giữa đống đổ nát ở ngôi đền cổ Bel, thành phố Palmyra. Ảnh: Reuters. 
Theo Cơ quan Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR), sáng ngày 2/3, các phần tử khủng bố IS đã rút khỏi nhiều khu dân cư ở phía đông thành phố cổ Palmyra.
“Nhóm IS đã rút khỏi hầu hết các khu vực ở Palmyra sau khi cài cắm bẫy mìn khắp thành phố. Song, những kẻ đánh bom liều chết vẫn ẩn náu ở các khu dân cư phía đông Palmyra. Lực lượng chính phủ Syria vẫn chưa thể tiến vào trung tâm thành phố hoặc khu vực phía đông”, Giám đốc SOHR Rami Abdel Rahman cho biết.
Phien quan IS dang thao chay khoi thanh pho Palmyra-Hinh-2
 Bản đồ chiến sự ở Syria. Ảnh: Al Jazeera.
Trước đó, ngày 1/3, quân đội Syria đã giải phóng nút giao thông chiến lược Tam giác Palmyra và hai ngọn núi trông xuống thành phố Palmyra. Tuy nhiên, phiến quân IS đã thực hiện hai vụ đánh bom tự sát nhằm vào lực lượng chính phủ Damascus gần khu vực Tam giác Palmyra vào buổi chiều cùng ngày.
Được biết, trong thời gian chiếm đóng Palmyra từ tháng 5/2015, nhóm khủng bố IS đã phá hủy nhiều công trình cổ đại hàng nghìn năm tuổi ở thành phố cổ này. Một năm sau đó, với sự yểm trợ hỏa lực của Nga, lực lượng chính phủ Damascus đã giành lại quyền kiểm soát thành cổ này.
Tuy nhiên, hồi tháng 12/2016, phiến quân IS bất ngờ mở cuộc tấn công quy mô lớn đánh chiếm Palmyra và đẩy lui lực lượng chính phủ Damascus về căn cứ không quân Tiyas.
Thiên An (Theo AJ/AMN)

>> xem thêm

Bình luận(0)