Ông Putin-Kim Jong Un sẽ bàn gì tại Thượng đỉnh Nga-Triều?

Google News

(Kiến Thức) - Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un đã tới Nga để chuẩn bị cho cuộc gặp thượng đỉnh đầu tiên với Tổng thống Nga Vladimir Putin dự kiến diễn ra vào ngày 25/4 tại thành phố Vladivostok.

Theo Evening Standard, đoàn tàu chở Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un đã vào nước Nga ngày 24/4 để chuẩn bị cho cuộc gặp thượng đỉnh Nga-Triều đầu tiên với Tổng thống Nga Vladimir Putin dự kiến diễn ra vào ngày 25/4 tại thành phố Vladivostok.
Hãng thông tấn TASS dẫn lời một quan chức địa phương cho hay, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã được chào đón nồng nhiệt với hoa, bánh mỳ và muối sau khi đoàn tàu chở ông tới nhà ga xe lửa Hasan của Nga.
Sau đó, Chủ tịch Kim Jong-un tiếp tục ngồi tàu vài giờ nữa để di chuyển về thành phố Vladivostok thuộc vùng Viễn Đông Nga, nơi dự kiến sẽ diễn ra cuộc gặp giữa ông Kim và Tổng thống Putin vào ngày 25/4.
Ong Putin-Kim Jong Un se ban gi tai Thuong dinh Nga-Trieu?
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un vẫy tay chào tại một nhà ga ở Triều Tiên trước khi lên đường sang Nga. Ảnh: AP.
Được biết, tháp tùng chuyến thăm Nga lần đầu tiên của Chủ tịch Kim Jong-un có các thành viên Bộ Chính trị Đảng Lao động Triều Tiên Kim Phyong Hae và O Su Yong, Ngoại trưởng Ri Yong Ho, Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Triều Tiên Ri Yong Gil cùng nhiều quan chức cấp cao khác. Tuy nhiên, Đệ nhất phu nhân Triều Tiên Ri Sol Ju không đi cùng nhà lãnh đạo Triều Tiên trong chuyến đi này.
Mặc dù nội dung chi tiết chương trình nghị sự của cuộc gặp Thượng đỉnh Nga- Triều chưa được công bố, nhưng giới quan sát cho rằng Tổng thống Putin và nhà lãnh đạo Kim Jong-un sẽ tập trung vào các nỗ lực hòa bình trên bán đảo Triều Tiên, hợp tác kinh tế và quan hệ song phương.
Tại hội nghị, Tổng thống Nga Putin có thể sẽ nhắc lại mong muốn của Moscow trong việc giải quyết vấn đề hạt nhân Triều Tiên thông qua cơ chế đàm phán đa phương, với sự tham gia của hai miền Triều Tiên và các nước liên quan, ủng hộ các vòng đám phán 6 bên về vấn đề hạt nhân Triều Tiên.
"Tổng thống Putin đang xem xét đề xuất nối lại đàm phán 6 bên về chương trình hạt nhân của Triều Tiên khi ông gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un vào ngày 25/4", một quan chức cấp cao của Nga tiết lộ. 

Mời độc giả xem thêm video: Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tới Việt Nam dự Thượng đỉnh Mỹ-Triều lần 2 (Nguồn: VTV24)

Ngoài ra, hai nhà lãnh đạo Nga-Triều cũng có thể đề cập tới số phận của khoảng 10.000 lao động Triều Tiên đang làm việc tại Nga, bởi họ đang phải đối mặt với việc phải hồi hương vào cuối năm nay do các lệnh trừng phạt quốc tế.
Tổng thống Putin cũng có thể sẽ cam kết tăng cường việc hỗ trợ nhân đạo (cho Triều Tiên) nhằm củng cố mối quan hệ với nhà lãnh đạo Kim Jong-un cũng như thiết lập mối quan hệ mới giữa hai nước.
Trước đó, ngày 23/4, truyền thông Nga đưa tin hai máy bay từ Bình Nhưỡng, chở gần 30 thành viên đoàn đại biểu Triều Tiên, đã hạ cánh xuống sân bay thành phố Vladivostok, vùng Viễn Đông Nga.
Thiên An (Tổng hợp)

>> xem thêm

Bình luận(0)