Nhân viên xe cứu thương thả thi thể bệnh nhân COVID-19 xuống sông

Google News

 Nhân viên xe cứu thương ở Ấn Độ bị cáo buộc đã thả thi thể người tử vong vì COVID-19 xuống sông Hằng.

Theo Telegraph, ngày 11/5, Janardhan Singh Sigriwal, một nghị sĩ Ấn Độ, cho biết thi thể người tử vong vì COVID-19 đã bị nhân viên xe cứu thương ở bang Bihar thả xuống sông.
Đoạn video ghi lại cảnh nhân viên xe cứu thương thả thi thể người xuống sông đã được kênh tin tức NDTV của Ấn Độ chia sẻ.
Nhan vien xe cuu thuong tha thi the benh nhan COVID-19 xuong song
Một thi thể người tử vong vì COVID-19 chuẩn bị được hỏa táng gần sông Hằng. Ảnh: Telegraph.  
Vào ngày 11/5, hơn 10 thi thể được nhìn thấy trôi trên sông ở Ghazipur, bang Uttar Pradesh - một trong những bang bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi làn sóng COVID-19 thứ hai ở Ấn Độ.
Người dân địa phương phát hiện thi thể đang phân hủy trong nước nên đã báo nhà chức trách. Thi thể được cho là đã ngâm dưới nước vài ngày.

Mời độc giả xem thêm video: Cần thêm nghiên cứu về vaccine với các biến chủng mới của SARS-CoV-2 (Nguồn video: VTV)

"Một trong những nguyên nhân dẫn tới tình trạng thi thể người bị thả trôi trên sông Hằng là vì... nghèo. Việc hỏa táng thi thể khá tốn kém nên nhiều gia đình không đủ khả năng chi trả", một cư dâng ở làng Gahmar cho biết.
Trước đó, vào ngày 9/5, hàng chục thi thể được cho là nạn nhân COVID-19 cũng được nhìn trôi nổi trên sông Yamuna ở Hamirpur, bang Uttar Pradesh.
Thiên An

>> xem thêm

Bình luận(0)