Người Nga không được bầu làm lãnh đạo ở Donetsk, Lugansk?

Google News

(Kiến Thức) - Ngoại trưởng Ukraine cho biết, bầu cử ở Donetsk, Lugansk nên tiến hành vào ngày 9/11 và những người được bầu ra ở đó không nên là công dân Nga.

Theo Ngoại trưởng Pavlo Klimkin, “các đại diện thực sự” được chọn ra trong cuộc bầu cử địa phương ở hai tỉnh Donetsk và Lugansk “không nên là các công dân Nga như các trường hợp trước đây”.
 Ngoại trưởng Ukraine Pavlo Klimkin.
”Việc phân quyền là một trong những phần của kế hoạch hòa bình do Tổng thống đưa ra. Chúng tôi sẵn sàng trao cho người dân Donetsk và Lugansk thêm nhiều tự do. Điều này cũng kéo theo cả những trách nhiệm khác nữa”, ông Klimkin nói.
Điều quan trọng, theo Ngoại trưởng Ukraine, “là không để Donetsk và Lugansk trở thành bãi chiến trường của bất kỳ cuộc xung đột bị đóng băng nào. Một điều kiện tiên quyết cho điều đó là tổ chức cuộc bầu cử địa phương để chọn ra các đại diện thực sự của Donetsk và Lugansk, những người nên là công dân Ukraine và phải sẵn sàng chịu trách nhiệm”.
Thanh Nga (theo Ria Novosti)

Bình luận(2)

Minh Hiền

Đàm Thanh

Bộ trưởng ngoại giao U cờ ra in ú ớ quá.

Minh Hiền

Odessa

Bầu cử là do dân bầu, giờ lại còn kiểu định hướng đấy cơ à?