Mỹ sẵn sàng bảo vệ Hàn Quốc trước "bất kỳ cuộc tấn công nào"

Google News

Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ khẳng định rằng Mỹ vẫn sẵn sàng đáp trả bất cứ cuộc tấn công nào trên bán đảo triều Tiên bằng mọi khả năng quân sự của Washington.

My san sang bao ve Han Quoc truoc
Binh sỹ Mỹ tham gia cuộc tập trận chung Mỹ-Hàn tại Pocheon, Hàn Quốc, ngày 16/4/2019. (Nguồn: AFP/TTXVN) 
Theo tuyên bố chung sau cuộc gặp các quan chức ở Seoul, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, Tướng Mark Milley ngày 14/11 đã tái khẳng định rằng Washington sẵn sàng dốc sức bảo vệ Hàn Quốc trước bất cứ cuộc tấn công nào.
Tuyên bố chung cho hay ông Milley cùng ngày đã gặp người đồng cấp Hàn Quốc, Tướng Park Han-ki trong khuôn khổ Hội nghị Ủy ban quân sự (MCM) lần thứ 44 tại Seoul.
Hai bên đã thảo luận về cách thức duy trì tư thế phòng thủ vững chắc và kế hoạch chuyển giao quyền kiểm soát tác chiến thời chiến cho Hàn Quốc, cho dù hai nước đã giảm bớt các cuộc tập trận chung để xúc tiến các cuộc thương lượng với Triều Tiên.
Ông Milley đã tái khẳng định tiếp tục kiên quyết tăng cường răn đe.
Ông khẳng định rằng Mỹ vẫn sẵn sàng đáp trả bất cứ cuộc tấn công nào trên bán đảo Triều Tiên bằng mọi khả năng quân sự của Washington.
Mỹ đang tìm kiếm sự đóng góp tài chính lớn hơn từ Hàn Quốc cho việc binh lính Mỹ đồn trú tại quốc gia này, song hối thúc Seoul rút lại quyết định chấm dứt Hiệp định đảm bảo thông tin quân sự chung (GSOMIA) Hàn-Nhật, động thái mà Washington lo ngại sẽ làm suy yếu sự hợp tác ba bên.
Theo Vietnam+

>> xem thêm

Bình luận(0)