Mỹ kêu gọi Triều Tiên thực hiện lời hứa từ bỏ vũ khí hạt nhân

Google News

Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Nikki Haley và Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo ngày 20/7 đã kiến nghị lên Hội đồng bảo an về các vi phạm lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc đối với Triều Tiên.

Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Nikki Haley và Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo ngày 20/7 đã kiến nghị lên Hội đồng bảo an về các vi phạm lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc đối với Triều Tiên.
 Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Nikki Haley. Ảnh: KT
Đại sứ Mỹ Haley cho biết, trong 5 tháng đầu năm 2018, đã có 89 vụ vi phạm các lệnh trừng phạt về xuất khẩu dầu tinh chế cho Triều Tiên. Bà cũng cho biết, Mỹ có bằng chứng hình ảnh về các giao dịch trái phép trên biển này.
Bà Haley cũng kêu gọi Nga và Trung Quốc cùng tham gia giải quyết vấn đề Triều Tiên. Hai nước này trước đó đã trì hoãn yêu cầu của Mỹ dừng các hoạt động xuất khẩu dầu tinh chế cho Triều Tiên với lý do cần tìm hiểu thêm về các giao dịch trái phép trên biển mà Mỹ cáo buộc.
Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo nhấn mạnh sự cần thiết phải ngăn chặn các vi phạm khác như các hoạt động buôn lậu than đá của Triều Tiên cũng như giảm số lượng công nhân của Triều Tiên ở một số nước. Ông Pompeo cũng cho rằng lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un cần thực hiện lời hứa của mình với hành động cụ thể.
Theo Phạm Huân/VOV

>> xem thêm

Bình luận(0)