Lãnh đạo Triều Tiên bị mưu sát năm 2012?

Google News

(Kiến Thức) - Lãnh đạo Tổng cục Tình báo Triều Tiên Kim Yong-chol đã bị giáng chức sau khi lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un bị mưu sát vào giữa năm ngoái.

 Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kom Jong-un.

Báo Nga Rossiyskaya Gazeta dẫn nguồn truyền thông Hàn Quốc đưa tin hôm thứ Sáu ngày 26/4/2013.

Ngoài ra, một số thông báo xuất hiện trong năm ngoái về vụ nổ súng giữa đại diện của các cơ quan tình báo khác nhau của Triều Tiên làm một số sĩ quan thiệt mạng cũng được xác nhận. Điều này đã được báo Jungang Ilbo đưa tin kèm trích dẫn một nguồn tin giấu tên trong cơ quan tình báo Hàn Quốc.

TIN LIÊN QUAN:
ĐANG ĐỌC NHIỀU:



Theo VOR

Bình luận(0)