Giải mã “khẩu vị” xe hơi của người Triều Tiên

Google News

Hãy cùng khám phá về "khẩu vị" xe hơi của người Triều Tiên qua loạt ảnh này. Thùy Dương (tổng hợp).

Triều Tiên luôn ẩn chứa nhiều bí ẩn với thế giới.
Triều Tiên luôn ẩn chứa nhiều bí ẩn với thế giới.
Chỉ một chút thôi, dù là rất nhỏ, những thông tin về đất nước, con người nơi đây được tiết lộ trên báo chí, đều tạo nên sức hút lạ kỳ với độc giả.
Chỉ một chút thôi, dù là rất nhỏ, những thông tin về đất nước, con người nơi đây được tiết lộ trên báo chí, đều tạo nên sức hút lạ kỳ với độc giả.
Muốn biết về "văn hóa xe hơi" của người Triều Tiên, trước hết nên giải mã sở thích xế hộp của các lãnh tụ Triều Tiên. Cố chủ tịch Kim Jong Il là người có niềm đam mê suốt đời với những mẫu xe Mercedes-Benz. Theo The Telegraph, vị lãnh tụ này sở hữu một bộ sưu tập Mercedes, trong đó có dòng xe Mercedes 600 Landaulet. Hai chiếc 600 Landaulet từng xuất hiện tại Quốc khánh lần thứ 65 của nước CHDCND Triều Tiên năm 2010. Đó là những xế hộp sở hữu hệ thống thủy lực cho phép cửa, mui có thể mở tự động. Hệ thống treo khí nén.
Muốn biết về "văn hóa xe hơi" của người Triều Tiên, trước hết nên giải mã sở thích xế hộp của các lãnh tụ Triều Tiên. Cố chủ tịch Kim Jong Il là người có niềm đam mê suốt đời với những mẫu xe Mercedes-Benz. Theo The Telegraph, vị lãnh tụ này sở hữu một bộ sưu tập Mercedes, trong đó có dòng xe Mercedes 600 Landaulet. Hai chiếc 600 Landaulet từng xuất hiện tại Quốc khánh lần thứ 65 của nước CHDCND Triều Tiên năm 2010. Đó là những xế hộp sở hữu hệ thống thủy lực cho phép cửa, mui có thể mở tự động. Hệ thống treo khí nén.
Xế hộp Mercedes trong đoàn xe của Chủ tịch Kim trong chuyến thăm Trung Quốc ngày 17/3/2009. Niềm đam mê thương hiệu xe hạng sang Đức của Chủ tịch Kim được cho là thừa hưởng từ cố Chủ tịch Kim Nhật Thành. Ông luôn ngưỡng mộ trình độ cơ khí của người Đức.
Xế hộp Mercedes trong đoàn xe của Chủ tịch Kim trong chuyến thăm Trung Quốc ngày 17/3/2009. Niềm đam mê thương hiệu xe hạng sang Đức của Chủ tịch Kim được cho là thừa hưởng từ cố Chủ tịch Kim Nhật Thành. Ông luôn ngưỡng mộ trình độ cơ khí của người Đức.
Thậm chí, chiếc Mercedes còn được dùng làm xe cảnh sát ở Triều Tiên.
Thậm chí, chiếc Mercedes còn được dùng làm xe cảnh sát ở Triều Tiên.
So với thời điểm cách đây vài năm, hiện tại, đường phố Triều Tiên đã xuất hiện nhiều xe hơi sang trọng hơn. Bà Stephanie Kleine-Ahlbrandt, giám đốc khu vực Đông Bắc Á của Tổ chức Quản lý Khủng hoảng Quốc tế (ICG) đã chụp được những tấm hình thú vị tại Bình Nhưỡng vào tháng 7 vừa qua. Theo bà này, Bình Nhưỡng ngày càng sang trọng hơn với sự xuất hiện của nhiều ô tô.
So với thời điểm cách đây vài năm, hiện tại, đường phố Triều Tiên đã xuất hiện nhiều xe hơi sang trọng hơn. Bà Stephanie Kleine-Ahlbrandt, giám đốc khu vực Đông Bắc Á của Tổ chức Quản lý Khủng hoảng Quốc tế (ICG) đã chụp được những tấm hình thú vị tại Bình Nhưỡng vào tháng 7 vừa qua. Theo bà này, Bình Nhưỡng ngày càng sang trọng hơn với sự xuất hiện của nhiều ô tô.
Còn đây là những chiếc xe đang được lưu thông trên đường phố Triều Tiên.
Còn đây là những chiếc xe đang được lưu thông trên đường phố Triều Tiên.
Một chiếc xe điện tại Bình Nhưỡng, Triều Tiên. Xe điện vẫn được xem là phương tiện di chuyển công cộng chính tại đây.
Một chiếc xe điện tại Bình Nhưỡng, Triều Tiên. Xe điện vẫn được xem là phương tiện di chuyển công cộng chính tại đây.
Một chiếc xe buýt hai tầng trên đường phố Bình Nhưỡng.
Một chiếc xe buýt hai tầng trên đường phố Bình Nhưỡng.
Chiếc xe này chở đầy rau đang bon bon trên đường phố Bình Nhưỡng.
Chiếc xe này chở đầy rau đang bon bon trên đường phố Bình Nhưỡng.
Một chiếc xe tuyên truyền trên đường phố Bình Nhưỡng.
Một chiếc xe tuyên truyền trên đường phố Bình Nhưỡng.
Một chiếc taxi tại Bình Nhưỡng.
Một chiếc taxi tại Bình Nhưỡng.
Còn đây là một chiếc taxi thả khách tại khu căn hộ mới xây ở Bình Nhưỡng ngày 13/9/2012. Có thể thấy, sự xuất hiện của những chiếc taxi là dấu hiệu đáng mừng cho khả năng xe hơi sẽ phổ biến hơn ở đất nước này trong thời gian tới.
Còn đây là một chiếc taxi thả khách tại khu căn hộ mới xây ở Bình Nhưỡng ngày 13/9/2012. Có thể thấy, sự xuất hiện của những chiếc taxi là dấu hiệu đáng mừng cho khả năng xe hơi sẽ phổ biến hơn ở đất nước này trong thời gian tới.
Vì thiếu nhiên liệu, Triều Tiên vẫn sử dụng những chiếc xe chạy bằng than củi như thế này.
Vì thiếu nhiên liệu, Triều Tiên vẫn sử dụng những chiếc xe chạy bằng than củi như thế này.
Lại một chiếc xe tải chạy bằng nhiên liệu than củi. Loại xe này rất gây ô nhiễm môi trường.
Lại một chiếc xe tải chạy bằng nhiên liệu than củi. Loại xe này rất gây ô nhiễm môi trường.
Những chiếc xe trên đường phố Bình Nhưỡng.
Những chiếc xe trên đường phố Bình Nhưỡng.

Bình luận(0)