Gái mại dâm ở phố đèn đỏ “khốn đốn” vì khách du lịch

Google News

Gái mại dâm ở khu phố đèn đỏ của thành phố Amsterdam, Hà Lan nói rằng họ đang đối mặt với một vấn đề khó chịu.

Khu phố đèn đỏ của Amsterdam trở thành một điểm thu hút khách du lịch nổi tiếng trong những năm gần đây. Tuy nhiên, gái mại dâm ở khu vực này không hề mừng về điều đó.
Gái mại dâm đứng bên trong các khung cửa sổ ở phố đèn đỏ nói rằng khách du lịch ảnh hưởng tiêu cực đến công việc của họ, theo news.com.au.
Khách du lịch đổ xô ra các con phố, chụp ảnh tự sướng và chụp ảnh ngay trước cửa sổ của gái mại dâm.
Theo BBC, điều này cũng khiến gái mại dâm có nguy cơ bị đăng ảnh lên mạng xã hội trái với mong muốn.
“Nơi đây là công viên du lịch miễn phí lớn nhất ở Amsterdam”, chủ cửa hàng sách Frits Rouvoet nói. Ông Frits Rouvoet quen biết nhiều gái mại dâm trong khu vực.
Gai mai dam o pho den do “khon don” vi khach du lich
 Du khách tham quan và chụp ảnh tại phố đèn đỏ.
Ông nói thêm: “Nếu họ muốn kiếm sống, họ phải đứng trong cửa sổ nhưng có rất nhiều, rất nhiều người đổ xô đến (phố đèn đỏ). Từ Anh, Scotland, Ireland. Say rượu, la hét, cố gắng chụp ảnh”.
Một số gái mại dâm đã treo biển cảnh báo bên ngoài cửa sổ của họ, ám chỉ “cấm chụp ảnh”. Nhưng dường như biện pháp này là chưa đủ.
Nữ thị trưởng đầu tiên của thành phố Amsterdam, cô Femke Halsema, được cho là đang đề xuất các biện pháp giúp gái mại dâm thoát khỏi khách du lịch thích chụp ảnh.
Theo Trà My/Dân Việt

>> xem thêm

Bình luận(0)