Chuyên gia hóa học của IS thiệt mạng trong cuộc không kích

Google News

(Kiến Thức) - Bộ chỉ huy Trung ương Quân đội Mỹ thông báo, chuyên gia về vũ khí hóa học của IS đã thiệt mạng trong một cuộc không kích của liên minh.

Theo đó, hãng thông tấn Reuters dẫn tuyên bố của Bộ Chỉ huy Trung ương Quân đội Mỹ cho biết, tên Abu Malik - người từng là kỹ sư vũ khí hóa học dưới thời cố Tổng thống Iraq Saddam Hussein và sau đó gia nhập vào mạng lưới khủng bố al-Qaeda – đã thiệt mạng trong một cuộc không kích của liên minh do Mỹ đứng đầu vào ngày 24/1 gần Mosul, Iraq.
Chuyen gia hoa hoc cua IS thiet mang trong cuoc khong kich
 Máy bay F-15E của Không quân Mỹ đảm nhiệm các vụ không kích chống lại IS ở lãnh thổ Syria và Iraq.
Tuyên bố trên còn chỉ ra rằng, dưới sự giúp sức của tên Abu Malik, nhóm IS đã sở hữu một lượng vũ khí hóa học đáng kể.
“Cái chết của tên này tạm thời sẽ làm suy giảm khả năng IS sản xuất và sử dụng các vũ khí hóa học chống lại các thường dân vô tội”, Reuters trích dẫn.
IS, nhóm đang làm mưa làm gió ở Iraq kể từ hồi tháng 6/2014, bị cáo buộc sử dụng các chất hóa học như một loại vũ khí trong các cuộc đụng độ với các lực lượng khác. Nhóm này còn bị nghi ngờ đã sử dụng khí clo trong các cuộc giao tranh với lực lượng Iraq những tháng gần đây.
Thanh Nga (theo SP)

Bình luận(0)