Cảnh sát Pháp vô hiệu hóa vụ mưu sát Tổng thống Macron

Google News

(Kiến Thức) - Cơ quan an ninh của thông báo đã vô hiệu hóa một kẻ điên nguy hiểm có ý định ám sát Tổng thống Marcon vào Ngày Bastille (14/7).

Hiện nay, nghi can khủng bố đã bị buộc tội chuẩn bị tấn công Tổng thống Marcon, theo kênh BFM TV.
Canh sat Phap vo hieu hoa vu muu sat Tong thong Macron
Tổng thống Pháp Emmanuel Marcon. Ảnh: Time.com
Thanh niên độ tuổi 23 bị phát hiện sau khi tìm cách mua qua Internet một khẩu Kalashnikov hoặc vũ khí tương tự để thực hiện tấn công khủng bố.
Khi cảnh sát lần đến địa chỉ, tên tội phạm đã gặp họ bằng con dao trong tay. Mấy con dao khác cũng được tìm thấy trong xe của người này. Nhân viên an ninh xác định đây là "một người bệnh tâm thần có tâm lý không ổn định nhưng kiên quyết với hành động".
Người thanh niên thất nghiệp đã bị kết án năm ngoái về tuyên truyền khủng bố và kêu gọi tấn công "người da đen, người Arập, người Do Thái và đồng tính". Hung thủ dự định tấn công Tổng thống Emmanuel Macron vào ngày 14/7 tại Paris, trong cuộc diễu hành kỷ niệm Ngày Bastille.
Minh Châu (Theo Sputnik)
Minh Châu (Theo Sputnik)

>> xem thêm

Bình luận(0)