Bồ Đào Nha bác bỏ dự luật cấm nghề đấu bò

Google News

Với tuyệt đại đa số phiếu, nghị viện Bồ Đào Nha mới đây đã bác bỏ dự luật đề nghị cấm nghề đấu bò.

Trong tổng số 230 nghị sĩ, chỉ có 31 người tán thành dự luật. Họ coi đấu bò là dã man, là sự hành hạ, tra tấn đối với bò. Nhưng tuyệt đại đa số nghị sĩ lại cho rằng đấu bò là hoạt động giải trí, là truyền thống lâu đời của Bồ Đào Nha.
 
Khác với Tây Ban Nha, bò tót ở Bồ Đào Nha không bị giết trên đấu trường trước đông đảo công chúng, chúng kín đáo bị giết sau khi rời khỏi đấu trường.
Theo Vũ Việt/Tiền Phong

>> xem thêm

Bình luận(0)