Báo chí quốc tế đưa tin nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh từ trần

Google News

(Kiến Thức) - Các cơ quan báo chí lớn của quốc tế hôm nay đều đồng loạt đưa tin Nguyên Chủ tịch nước - Đại tướng Lê Đức Anh từ trần vào lúc 20h10 tối 22/4, đồng thời nhấn mạnh đóng góp của Đồng chí Lê Đức Anh trong công cuộc bảo vệ tổ quốc.

Theo tin từ Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương, Đồng chí Lê Đức Anh (1920, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước) đã từ trần vào lúc 20h10 tối 22/4 tại nhà công vụ số 5, phố Hoàng Diệu (TP Hà Nội), hưởng thọ 99 tuổi.
Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương cho biết Nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh do tuổi cao, sức yếu nên đã ra đi sau một thời gian lâm bệnh, dù được Đảng, Nhà nước, tập thể các giáo sư, bác sĩ tận tình cứu chữa, gia đình hết lòng chăm sóc.
Bao chi quoc te dua tin nguyen Chu tich nuoc Le Duc Anh tu tran-Hinh-2
Nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh. 
Ngay sau đó, các hãng truyền thông và cơ quan báo chí lớn của nước ngoài đã đưa tin Nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh từ trần.
Tân Hoa Xã của Trung Quốc dẫn lại thông tin từ Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương cho biết, Nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh, sinh năm 1920, từ trần vào ngày 22/4 do tuổi cao sức yếu.
Tân Hoa Xã còn điểm lại một số dấu mốc đáng nhớ trong sự nghiệp của Đồng chí Lê Đức Anh trên cương vị là Chủ tịch nước Việt Nam từ năm 1992 đến 1997, trước đó ông đảm nhiệm chức vụ Bộ trưởng Quốc phòng (1987-1991).
Đài Sputnik của Nga dẫn nguồn tin từ Thông Tấn Xã Việt Nam cho biết, Nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh đã từ trần.
"Theo tin từ Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương, đồng chí Lê Đức Anh, sinh năm 1920, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước sau một thời gian lâm bệnh, mặc dù được Đảng, Nhà nước, tập thể các giáo sư, bác sỹ tận tình cứu chữa, gia đình hết lòng chăm sóc, nhưng do tuổi cao sức yếu, Đồng chí đã từ trần vào hồi 20 giờ 10 phút, ngày 22/4/2019 tại nhà Công vụ, số 5A, phố Hoàng Diệu, Thành phố Hà Nội.
Lễ Viếng, Lễ Truy điệu, Lễ An táng đồng chí Lê Đức Anh sẽ được thông báo sau".
Tờ Eleven Myanmar đăng tải bài viết với tiêu đề: “Nguyên Chủ tịch nước Việt Nam Lê Đức Anh qua đời ở tuổi 99”.
“Theo Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương, nguyên Ủy viên Bộ chính trị, nguyên Chủ tịch nước Việt Nam Lê Đức Anh từ trần tối 22/4 tại nhà ở phố Hoàng Diệu, Hà Nội do tuổi cao sức yếu.
Đồng chí Lê Đức Anh sinh năm 1920 ở huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế”, tờ báo viết.
Eleven Myanmar cũng nhấn mạnh đóng góp to lớn của Đồng chí Lê Đức Anh trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

Mời độc giả xem video: Nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh từ trần (Nguồn: VTV1)

Nguyên Chủ tịch nước - Đại tướng Lê Đức Anh sinh ngày 1/2/1920, bí danh Sáu Nam. Ông quê ở xã Lộc An, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế.
Sinh ra trong cảnh nước mất nhà tan, chứng kiến cuộc sống lầm than cơ cực của người dân dưới ách thống trị của thực dân, phong kiến, Nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh sớm nung nấu tinh thần đấu tranh cách mạng và tích cực tham gia hoạt động trong Mặt trận Dân chủ huyện Phú Vang và Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế; tổ chức và phụ trách các nghiệp đoàn cao su ở Lộc Ninh ngay từ khi còn rất trẻ.
Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng phong phú của mình, dù ở cương vị công tác nào, Đồng chí Lê Đức Anh cũng hoàn thành xuất sắc trọng trách trước Đảng, Nhà nước và Nhân dân, luôn giữ vững khí tiết, phẩm chất của người cộng sản, luôn tận tâm, tận lực vì nước, vì dân, vì bạn bè quốc tế. Đồng chí đã có nhiều đóng góp to lớn cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, cho sự trưởng thành, lớn mạnh của Quân đội Nhân dân Việt Nam.
Thiên An (T.H)

>> xem thêm

Bình luận(0)