Bệ phóng tên lửa di động Triều Tiên: “Made in China”

Google News

(Kiến Thức) - Theo một báo cáo của Ủy ban trừng phạt của Hội đồng Bảo an LHQ, Triều Tiên đã nhập khẩu bệ phóng tên lửa di động từ Trung Quốc.


 Xe "chở gỗ" của Trung Quốc tại lễ duyệt binh của Triều Tiên.

Báo cáo này nêu rõ hợp đồng được ký kết ngày 5/11/2010, trong đó một doanh nghiệp Trung Quốc cung cấp 6 chiếc xe “siêu trường, siêu trọng” cho Bộ Lâm nghiệp  Triều Tiên. Theo hợp đồng, 6 chiếc xe này được dùng để vận chuyển gỗ. Sau khi mua, Triều Tiên đã chuyển đổi 6 chiếc xe “chở gỗ” này thành bệ phóng tên lửa di động và  vi phạm hợp đồng với Trung Quốc.

Những chiếc xe này lần đầu tiên xuất hiện trước công chúng vào ngày 15/4/2012,  trong một cuộc diễu binh kỷ niệm 100 năm sinh nhật của Kim Nhật Thành, người sáng lập CHDCND Triều Tiên.

Khi các nhà phân tích quân sự của Mỹ và Nhật Bản cáo buộc Trung Quốc bán ra bệ phóng tên lửa di động để Bắc Triều Tiên, Bắc Kinh đã cực lực chối bỏ.


Lê Chân (theo WantChinaTimes)

Bình luận(0)